Khi Trường Kinh tế Quốc dân "lấn sân" mở loạt ngành mới về kỹ thuật

Mỹ Hà

(Dân trí) - Năm 2024, nhiều người bất ngờ khi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) dự kiến mở nhiều ngành liên quan đến kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo, những ngành không thuộc thế mạnh của đơn vị này.

Những ngành liên quan đến kỹ thuật do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến mở năm 2024 gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm và An toàn thông tin.

Trước đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng mở rất nhiều ngành mang tính liên ngành, xuyên ngành như Phân tích kinh doanh, Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, Kinh doanh số... 

Tại "Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2024", diễn ra ngày 26/5 tại Hà Nội, nhiều học sinh có những thắc mắc liên quan đến các ngành học đào tạo "trái tay" của đơn vị này.

Khi Trường Kinh tế Quốc dân lấn sân mở loạt ngành mới về kỹ thuật - 1

Học sinh tìm hiểu về tuyển sinh của ngành hệ thống thông tin quản lý (Ảnh: T. Linh).

Đặt câu hỏi tới các chuyên gia tuyển sinh, một học sinh băn khoăn, hai ngành Khoa dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Trường Kinh tế Quốc dân tuyển sinh khác biệt ra sao so với các trường kỹ thuật đang đào tạo hiện nay?

PGS.TS Hà Minh Hoàng, Trường Công nghệ của NEU cho biết, điểm khác biệt ở đây, nhà trường đào tạo theo xu hướng liên ngành.

Sinh viên sẽ được học kiến thức và kỹ năng chuyên môn nền tảng về trí tuệ nhân tạo, rèn khả năng lập trình; chuẩn bị, phân tích dữ liệu… Các em cũng được trang bị các kiến thức về kinh doanh, kinh tế, quản trị, để có thể áp dụng trí tuệ nhân tạo vào các ngành này.

Sinh viên tốt nghiệp ngành trí tuệ nhân tạo có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm như lập trình viên, tham gia phát triển và xây dựng phần mềm, viết mã, thử nghiệm và bảo trì ứng dụng; chuyên gia xử lý và phân tích số liệu/xây dựng và quản lý hệ thống lưu trữ, phân tích số liệu trong các tổ chức, doanh nghiệp…

"Chúng tôi vừa mở khóa khám phá dữ liệu trí tuệ nhân tạo cho học sinh lớp 12 và sinh viên năm nhất có thể trải nghiệm học tập tại khoa. Ban đầu dự kiến quy mô nhỏ nhưng nhu cầu hiện tăng lên khoảng 600 em đăng kí, nhà trường đang tính toán mở khóa online để học sinh các tỉnh có thể tham gia", TS Hoàng cho biết.

Em Minh, một học sinh đến từ Hà Nội đặt câu hỏi về ngành khoa học máy tính của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ ra sao? Các em ra trường sẽ làm việc gì và mức lương như thế nào?

Đại diện trường cho biết, nhà trường xét tuyển ngành khoa học máy tính theo 4 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường, xét tuyển thẳng.

Khi Trường Kinh tế Quốc dân lấn sân mở loạt ngành mới về kỹ thuật - 2

Ngành Kỹ thuật phần mềm và An toàn thông tin được nhiều thí sinh quan tâm (Ảnh: T. Linh).

Cụ thể, sinh viên học ngành này sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; đồng thời được đào tạo các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về Khoa học máy tính.

Chương trình đào tạo ngành này của NEU tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển về khoa học máy tính, hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm nhằm đáp ứng các yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp. 

Khi ra trường, các em có thể làm chuyên viên thiết kế, phân tích, cài đặt các đề án công nghệ thông tin đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các công ty, cơ quan, trường học; vị trí lập trình, gia công, phát triển các dự án phần mềm; vị trí chuyên viên lên kế hoạch, lập dự án, hoạch định chính sách phát triển các ứng dụng tin học; phân tích dữ liệu…

Trả lời phóng viên, TS Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng Khoa Toán kinh tế, Trường ĐHKT Quốc dân cho hay, nhà trường lập các ngành này ban đầu nhằm quản lý dữ liệu ứng dụng thiên về kinh tế, kinh doanh, tiến tới sau này sẽ điều chỉnh để mở rộng ra nhiều lĩnh vực môi trường, sức khỏe, y học…

Khi ra trường, các em vừa có kiến thức kinh tế vừa biết khoa học kĩ thuật để phân tích hay quản trị dữ liệu ở các doanh nghiệp về khách hàng, dự báo thị trường, dự báo xu thế và quản trị rủi ro ở các ngân hàng hoặc tập đoàn tài chính, các cơ quan nhà nước… Do vậy có thể nói nghề nghiệp của các ngành này rất rộng mở, với mức lương trung bình 15 triệu đồng/người. 

"Công nghệ đang mạnh lên và tích hợp trong nhiều ngành nghề kinh tế. Do vậy, cách đây 3-4 năm, chúng tôi đã chuẩn bị mở ngành này theo xu thế", TS Thế cho biết.