TS Bùi Quang Tín: Không "đánh đu" với tỷ giáMặc dù tỷ giá USD/VND đang chịu áp lực tăng rất lớn trong năm 2017 với nhiều lý do nhưng không vì thế mà "đánh đu" theo. Người dân, doanh nghiệp nên chọn mua USD khi có nhu cầu thực tế và chọn thời điểm phù hợp để mua USD kỳ hạn, tránh mua dồn ở một thời điểm...
Bữa cơm của 9 cán bộ giảng viên trước khi TS Bùi Quang Tín rơi lầuĐại diện Trường ĐH Ngân hàng TPHCM xác nhận 9 người của trường này cùng tham gia bữa cơm tại nhà ông D. - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế của trường. Sau bữa cơm thì ông Bùi Quang Tín gặp nạn.
Năm 2020, ngân hàng phải tự thay đổi trước khi lên sàn"Khi bị ép buộc thì các ngân hàng phải tự thay đổi, tự tái cấu trúc, tự xử lý vấn đề nội bộ như tăng vốn, tìm nhà đầu tư nước ngoài trước khi lên sàn, minh bạch thông tin, xử lý nợ xấu, đặc biệt tăng tổng tài sản", TS Bùi Quang Tín nói.
Vía Thần Tài: Cúng một ly trà sữa cũng được, không nhất thiết phải vàng"Cúng vía Thần Tài, có thể bằng dĩa trái cây hay một ly trà sữa để lên bàn thờ cúng. Vía bằng một cái gì đó cũng được, không nhất thiết phải vàng. Việc vía làm sao hạn chế tối đa vấn đề mê tín, không hùa theo, thiếu sự suy nghĩ", TS Bùi Quang Tín nói.
Một căn nhà "cõng" hàng chục loại thuế, phíTheo tính toán của TS Bùi Quang Tín, một người dân có mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng thì phải 20 năm mới có thể mua được căn nhà 700 triệu đồng và phải đóng rất nhiều loại thuế, phí khác nhau như: lệ phí trước bạ, lệ phí thẩm định, tiền sử dụng đất, thuế phi nông nghiệp…
Hiến kế giúp TPHCM sớm “hóa rồng”: Đừng quên doanh nghiệp nhỏ và vừaBằng cái nhìn của một chuyên gia kinh tế, TS Bùi Quang Tín (Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TPHCM) đưa ra “kim chỉ nam” trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay để có thể giúp TPHCM rút ngắn được con đường trở thành “Đầu tàu về kinh tế không chỉ của cả nước và còn trong khu vực Đông Nam Á”…
Thành tích khủng 3 nhà khoa học đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu"Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ đã và đang mang lại những giá trị thiết thực, phục vụ nhu cầu cấp thiết của xã hội trong các lĩnh vực y tế, môi trường và công nghệ.
Người phụ nữ "mọc sừng" kỳ lạ một nửa đầu, to đến 20cmNữ bệnh nhân 46 tuổi (Tuyên Quang) đến Bệnh viện Việt Đức khám trong tình trạng xuất hiện nhiều khối u to, kỳ lạ trên đầu. Khối u khiến chị sống trong mặc cảm, trải qua quá trình điều trị nhiều năm.
Cuộc thi viết Sáng kiến ESG: Ý tưởng sáng tạo, có tính thực tếBáo Dân trí vừa trao giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi viết "Sáng kiến ESG vì một Việt Nam phát triển bền vững". Nhiều ý tưởng sáng tạo, nhân văn, có tính khả thi, giúp cho môi trường, xã hội, hoạt động quản trị chuyển biến tích cực.
Tiến sĩ sinh năm 1992 là ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt NamTiến sĩ Đỗ Quang Lộc, sinh năm 1992 (32 tuổi) là ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2024.
NSND Đặng Nhật Minh ấn tượng với các làm phim trẻ, có tác phẩm đạt giải caoĐạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh dành lời khen cho những nhà làm phim trẻ, có những phim nghệ thuật gây tiếng vang, đạt giải ở các liên hoan phim quốc tế thời gian qua.
Tiến sĩ duy nhất trở thành Phó giáo sư năm 2024 tại một trường đại họcTS Đoàn Văn Đổng là người duy nhất được công nhận đạt chuẩn Phó giáo sư 2024 của Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM và cũng một trong những phó giáo sư trẻ nhất nước ngành giao thông vận tải năm nay.