Người bệnh đái tháo đường cần "nằm lòng" 11 nguyên tắc dinh dưỡng sauTrong các dịp Tết, nghỉ lễ, các gia đình tụ họp, ăn uống nhiều hơn. Với bệnh nhân đái tháo đường, cần tuân thủ 11 quy tắc sau để giữ gìn sức khỏe.
Những tiến bộ trong điều trị bệnh tim mạch - thận ở người đái tháo đườngVừa qua, tại hội thảo do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức, các chuyên gia về nội tiết đã chia sẻ những thông tin cập nhật về phương pháp điều trị bằng thuốc mới, được nghiên cứu, chứng minh hiệu quả trên lâm sàng.
Dự báo sẽ có trên 600 triệu người mắc bệnh tiểu đường vào năm 2030Năm 2017, theo ước tính của Liên đoàn Đái tháo đường (ĐTĐ) Thế giới số người mắc ĐTĐ đã lên tới 415 triệu người. Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ lên tới trên 600 triệu người.
Căn bệnh gây mù lòa hàng đầu, người đái tháo đường không chú ý sẽ rước họaNếu không phát hiện và điều trị kịp thời, người mắc bệnh đái tháo đường có thể gặp biến chứng nghiêm trọng là căn bệnh gây mù lòa hàng đầu này.
"Kiềng 3 chân" chữa lành đái tháo đường từ giai đoạn sớmCác chuyên gia cũng đã chỉ rõ rằng, nếu được chẩn trị từ sớm, ở giai đoạn kháng insulin hay tiền đái tháo đường, thì khả năng lành bệnh rất cao và không hề có biến chứng.
Dấu hiệu cảnh báo đái tháo đường và cách phòng ngừaTheo Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF) dự đoán đến năm 2045 sẽ có 6,3 triệu người mắc bệnh, tăng 78.5%.
Đái tháo đường: Gia tăng nhanh và trẻ hóaTuy tỷ lệ ĐTĐ của Việt Nam không cao nhất thế giới, nhưng Việt Nam lại có 3 yếu tố nguy cơ:Tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới; Người bệnh đang “trẻ hóa” nhiều và Nhận thức của cộng đồng về đái tháo đường còn rất thấp.
Nâng cao hiệu quả phòng và điều trị bệnh đái tháo đường type 2 trong cộng đồngĐó mục tiêu tiêu của hội thảo"Phòng và Điều trị Bệnh lý Đái tháo đường type 2" được Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC đồng hành cùng Bộ Y tế tổ chức, tại Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 24 - VIETNAM MEDI - PHARM EXPO 2017, ngày 7/12.
Đái tháo đường: Hệ lụy từ tiến trình đô thị hóa và công nghiệp hóaĐái tháo đường (ĐTĐ), ung thư và HIV hiện được xem là ba vấn đề về sức khỏe đáng lo ngại hàng đầu tại Việt Nam.
Các xét nghiệm trong bệnh đái tháo đườngCó thể cần thời gian để các triệu chứng của bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) xuất hiện. Tuy nhiên, bác sĩ có thể phát hiện tình trạng bệnh ở giai đoạn đầu bằng cách thực hiện các xét nghiệm khác nhau.
Đái tháo đường tăng nhanh ở người trẻTheo GS.TS Tạ Văn Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng chống Đái tháo đường (ĐTĐ), hiện ĐTĐ týp 2 đang tăng nhanh ở người trẻ (dưới 35 tuổi và tăng lên ở trẻ em).
Thói quen ăn uống: Nguyên nhân chính gây đái tháo đườngCác nghiên cứu cho thấy, chế độ dinh dưỡng của người Châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng, thói quen ăn gạo trắng là nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc ĐTĐ cao hơn và dễ mắc hơn.