Đồng bào Đan Lai đổi đời khi rời "chốn thâm sơn cùng cốc"20 năm kể từ khi rời vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, người Đan Lai đã biết trồng lúa nước, biết chăn nuôi, con cái được đến trường...
Lúa nước lên ngàn và kỳ vọng no ấm của đồng bào người Mày nơi biên giớiSau 1 năm thử nghiệm và mang lại hiệu quả ngoài mong đợi, đồng bào người Mày bên dãy Giăng Màn đang triển khai trồng lúa nước trên nhiều diện tích, hứa hẹn một vụ mùa bội thu, no ấm.
“Sống mòn” ở khu tái định cư thủy điện Hủa NaThời gian hỗ trợ lương thực sắp hết trong khi chủ đầu tư chưa giao đất trồng lúa nước như cam kết ban đầu khiến hàng trăm hộ dân ở các điểm tái định cư thủy điện Hủa Na như ngồi trên đống lửa. Họ đang phải "sống mòn" ngay trên quê mới.
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên: "Biểu tượng" du lịch văn hóa tâm linh người ViệtTây Thiên được biết đến không chỉ là nơi khởi nguồn của Phật giáo từ rất sớm, mà còn là nơi phát triển tín ngưỡng thờ Quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu, người có công lớn giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước.
Những đổi thay của “người nguyên thủy” sau nửa thế kỷ rời hang đáMột tộc người từng sống tách biệt trong các hang đá hẻo lánh và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng sau khi được Bộ đội Biên phòng vận động “hạ sơn”, giờ đây đồng bào Rục ở miền Tây tỉnh Quảng Bình đã biết trồng lúa nước, chăn nuôi và hòa nhập với cộng đồng.
03:57"Sống mòn" ở khu tái định cư thủy điện Hủa Nathời gian cấp gạo sắp hết nhưng người dân các điểm tái định cư thủy điện Hủa Na (Quế Phong, Nghệ An) chưa được cấp ruộng trồng lúa nước như cam kết ban đầu. Cùng với đó là việc điểm tái định cư bị sạt lở, thiếu nước sinh hoạt khiến hàng trăm hộ dân hết sức khó khăn.
Sống mòn ở khu tái định cư: Chủ đầu tư bị tố bỏ rơi người dânGạo cấp muộn, chưa có ruộng trồng lúa nước như đã cam kết, các khoản bồi thường về tài sản của người dân chưa được chi trả…, Công ty CP thủy điện Hủa Na bị tố bỏ rơi hàng nghìn hộ dân đã nhường đất để xây dựng công trình thủy điện Hủa Na.
Việt Nam - Chile cần tiến tới giai đoạn mới trong hợp tácChiều 9/11, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chile cần tạo điều kiện cho các loại trái cây đặc sản và gạo của Việt Nam tiếp cận được thị trường nước này. Đồng thời, Việt Nam cũng sẵn sàng chuyển giao công nghệ trồng lúa nước cho Chile.
Pexena 20WG dạng cốm: Lựa chọn ưu việt cho nhà nôngThuốc bảo vệ thực vật dạng cốm không còn xa lạ với bà con nông dân trồng lúa. Tại Việt Nam, Syngenta cung cấp nhiều sản phẩm dạng cốm. Sản phẩm được giới thiệu gần đây là Pexena 20WG (Pexena Cốm) hứa hẹn mang đến sự lựa chọn ưu việt cho nhà nông.
Mùa hạn mặn kỳ lạ: Nơi ruộng đồng khô khốc, chỗ đường hóa thành sôngĐBSCL đang vào cao điểm nắng nóng, khô hạn và xâm nhập mặn khiến nhiều nơi thiếu nước tưới tiêu, sinh hoạt. Tuy vậy, lại có chỗ đường sá ngập ngụa nước, triều cường bất thường.
Dân miền Tây lãi thêm 16.000 tỷ đồng với cách trồng lúa "hạ nhiệt trái đất"Trồng lúa theo cách mới, nông dân vừa tiết kiệm chi phí, vừa bán được gạo giá cao. Hơn nữa với việc góp phần giảm phát thải khí nhà kính, nông dân có thể nhận khoản hỗ trợ 100USD/ha.
Lão nông Hậu Giang trồng 10.000 chậu lúa cho triển lãm Con đường lúa gạo10.000 chậu lúa do ông Trần Văn Triệu ở tỉnh Hậu Giang trồng phục vụ triển lãm "Con đường lúa gạo Việt Nam" đã được hơn 50 ngày tuổi, sẵn sàng trưng bày trong lễ hội lúa gạo quy mô cấp quốc tế.