Chủ nhà hàng treo băng rôn từ chối trả hoa hồng tài xế vì "vi phạm đạo đức"Một chủ nhà hàng ở khu du lịch biển Kỳ Ninh (Hà Tĩnh) treo băng rôn từ chối trả hoa hồng cho tài xế với lý do "vi phạm đạo đức cốt lõi". Sự việc này thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh thừa nhận sai khi trả hoa hồng tới 15%Tại tòa, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh thừa nhận mức hoa hồng 15% cho người môi giới là “cái sai của bị cáo”. Sau phần xét hỏi, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Chiêu trò giảm giá 90%, trả hoa hồng "khủng" của Temu khi đổ bộ Việt NamTemu thưởng tiền để hút người dùng tại Việt Nam. Nhiều nước cảnh báo chất lượng hàng hóa trên Temu. Chuyên gia nêu những rủi ro nếu như người dùng bất chấp sử dụng mà không tìm hiểu kỹ.
Vụ nhà hàng từ chối "hoa hồng": Tài xế, hướng dẫn viên nói về luật ngầmLiên quan đến việc nhà hàng treo băng rôn từ chối trả "hoa hồng" cho tài xế vì "vi phạm đạo đức" gây xôn xao dư luận, nhiều tài xế không đồng tình với quan điểm này.
Nhà hàng treo băng rôn về hoa hồng tài xế: "Khoản này do ai chi trả?"Vụ việc chủ nhà hàng ở Hà Tĩnh treo băng rôn từ chối trả hoa hồng cho tài xế thu hút nhiều ý kiến từ bạn đọc Dân trí. Phần lớn cho rằng quyền lợi của khách hàng cần được đặt lên hàng đầu.
Phạt 8 năm tù giám đốc nâng giá thực phẩm, chi “hoa hồng” vào trường họcĐể đưa thực phẩm vào trường mầm non, Nguyễn Văn Huy bị cáo buộc chi tiền theo doanh thu cho lãnh đạo phòng giáo dục, trả “hoa hồng” cho hiệu trưởng và nâng giá hàng hóa.
Nữ nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp gần 30 tỷ đồngNguyễn Giang Vũ Vi đưa thông tin gian dối về việc vay tiền để làm thủ tục đáo hạn cho khách, hứa trả hoa hồng, khiến nhiều đồng nghiệp tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt.
Loạn bán hàng đa cấp, Bộ Công thương lên tiếng cảnh báoTheo khẳng định của Cục Quản lý Cạnh tranh, mọi hình thức thu tiền của người vào sau để trả hoa hồng cho người vào trước mà không qua giao dịch mua bán hàng hóa đều bị pháp luật nghiêm cấm và mọi cam kết chi trả hoa hồng lớn hơn 40% đều vi phạm quy định của pháp luật.
Môi giới chê hoa hồng cao, từ chối bán đất cắt lỗ sau sốt nóngKhông ít người đầu tư chịu áp lực tài chính muốn bán nhanh, bán cắt lỗ bất động sản, nhưng môi giới cũng lắc đầu, từ chối bán dù được trả hoa hồng cao.
Chủ nhà bùng tiền hoa hồng của môi giới, khách mua bị ném chất bẩn vào nhàViệc trả hoa hồng cho người môi giới bán nhà là "luật bất thành văn". Song, có những trường hợp chủ nhà và khách mua cố tình qua mặt người môi giới và đã bị trả thù.
Công an Hà Nội đánh sập đường dây tiền ảo huy động hàng nghìn tỷ đồngBằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người đầu tư trước, Thân Văn Thoại đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng từ nhà đầu tư.
1/2 doanh nghiệp FDI phải “bôi trơn” cho cơ quan Nhà nướcKhảo sát PCI 2016 cho thấy, có đến 49% doanh nghiệp FDI đã phải trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục thông quan, 25% thừa nhận đã trả tiền bôi trơn để có được giấy phép đầu tư và 13,6% trả hoa hồng khi cạnh tranh giành các hợp đồng của cơ quan Nhà nước.