“Giật mình” với 30 khoản thu của một trường làngKhông những “tiền trảm hậu tấu” kiểu xây dựng xong, mua sắm xong rồi "đè cổ" phụ huynh ra thu mà Trường Tiểu học Yên Phong (huyện Yên Định, Thanh Hóa) còn thẳng tay thu những khoản không được thu. Trong buổi họp phụ huynh, rất nhiều ý kiến đã phản đối nhưng vẫn không thay đổi được gì.
01:59Hiệu trưởng Lê Thị Hiền giải trình các khoản thu trước ban đại diện cha mẹ học sinhLiên quan đến việc Trường Tiểu học Yên Phong (xã Yên Phong, huyện Yên Định, Thanh Hóa) bị phụ huynh tố phải “gánh” nhiều khoản thu đầu năm học mới, lãnh đạo UBND xã Yên Phong cho biết, đã rà soát tất cả các khoản thu của nhà trường đồng thời yêu cầu họp phụ huynh lại và loại bỏ nhiều khoản thu.
Vụ trường thu 30 khoản: Sẽ họp phụ huynh lại, loại bỏ nhiều khoản thuLiên quan đến việc Trường Tiểu học Yên Phong (xã Yên Phong, huyện Yên Định, Thanh Hóa) bị phụ huynh tố phải “gánh” nhiều khoản thu đầu năm học mới, lãnh đạo UBND xã Yên Phong cho biết, đã rà soát tất cả các khoản thu của nhà trường đồng thời yêu cầu họp phụ huynh lại và loại bỏ nhiều khoản thu.
Thông tin mới vụ nữ phó hiệu trưởng trở lại, phụ huynh đưa con vềLiên quan đến vụ phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đón con về khi nữ Phó Hiệu trưởng trở lại trường, đến nay học sinh đã được phụ huynh đưa trở lại lớp.
Vụ 40 học sinh nhập viện: Nữ phó hiệu trưởng trở lại, phụ huynh đưa con vềNhiều phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đã đón con về khi nữ Phó Hiệu trưởng trở lại trường sau thời gian tạm đình chỉ công tác.
Thủ tướng khởi công 72 trường nội trú liên cấp vùng biên giớiSáng 9/11, lần đầu tiên trong lịch sử, 72 trường học thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được đồng loạt khởi công tại 14 địa phương.
Nghệ An tuyển dụng hơn 800 giáo viên và nhân viên trường họcSở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã thông báo kế hoạch tuyển dụng hơn 800 giáo viên và nhân viên trường học trong đợt tuyển dụng đầu tiên của năm học 2025-2026.
Một ấp đồng bào Khmer nổi tiếng khi có 200 nhà giáoMột ấp ở Cần Thơ diện thuần nông, có trên 98% dân số là đồng bào dân tộc Khmer nhưng nổi tiếng khắp nơi khi có 200 nhà giáo.
Cô giáo trẻ người Khmer hết lòng với học trò vùng đặc biệt khó khănSinh ra và lớn lên ở vùng quê Bảy Núi, cô giáo trẻ người dân tộc Khmer Nèang Lai My nung nấu suy nghĩ “trao truyền” con chữ, khơi dậy niềm tin về con đường học vấn của trẻ em nghèo quê hương An Giang.
Học sinh ngồi hàng ghế đầu, cạnh Thủ tướng tại lễ khởi công trường nội trúLễ khởi công Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương (Thanh Hóa) diễn ra ấm áp, vui tươi với hình ảnh các em học sinh ngồi hàng ghế đầu, cạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Người thầy 18 năm “gieo hy vọng” qua 31 lần hiến máuSuốt 18 năm, thầy Chế đã “thắp lên niềm tin” cho người bệnh qua 31 lần hiến máu. Điều khiến nhiều người nể phục hơn cả là thầy ước nguyện được hiến mô, tạng để tiếp tục cứu sống người khác.
Người gieo mầm xanh lặng lẽDịu dàng, ân cần nhưng cũng nghiêm khắc và chỉn chu, cô Đỗ Thanh Thủy (Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Hà Nội) được mệnh danh là “người gieo mầm xanh” lặng lẽ đến hàng nghìn học trò.