Nghệ An đấu giá nhiều khu đất thu hồi các trụ sở cũ
(Dân trí) - Trong số 23 khu đất được tỉnh Nghệ An đấu giá năm nay có 11 khu đất mới. Phần lớn khu đất đấu giá mới là đất thu hồi trụ sở cũ của các cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh.
Ngày 15/4, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đã ký ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng các khu đất, thửa đất đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác trên địa bàn trong năm 2026.
Theo kế hoạch này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá 23 khu đất với tổng diện tích khoảng 210.000m2. Trong đó, có 12 khu đất chuyển tiếp từ năm 2025 và 11 khu đất đăng ký mới.

Trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An cũ là 1 trong 23 khu đất được đưa ra đấu giá trong năm nay (Ảnh: Hoàng Lam).
Trong số 11 khu đất đăng ký mới có 8 khu đất được thu hồi từ các trụ sở cơ quan, đơn vị như nhà nghỉ dưỡng lão Nghi Lộc (phường Cửa Lò), Trường tiểu học Thạch Thị, Trường mầm non Thạch Thị (xã Anh Sơn); Trường tiểu học Tường Sơn (xã Tường Sơn); Trụ sở cũ Sở Văn hóa và Thể thao (phường Trường Vinh); Kho bạc nhà nước huyện Quế Phong (xã Quế Phong); Trung tâm văn hóa huyện Nghi Lộc (xã Nghi Lộc); Tổng đội thanh niên xung phong 3 (xã Quỳ Hợp).
Việc thực hiện đấu giá 23 khu đất nêu trên nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách, bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội.
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để tham mưu các nội dung liên quan đến việc đấu giá các khu đất .
Trách nhiệm của UBND các xã, phường nơi có đất đấu giá cũng được UBND tỉnh Nghệ An quy định cụ thể. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ nguyên tắc đúng quy định pháp luật; công khai, minh bạch; ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá đất để gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, trục lợi bất chính.





