Hoa hậu Di Khả Hân xúc động về thăm trường cũHoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 Di Khả Hân gây chú ý khi về thăm Trường TH&THCS Hùng Vương (Đồng Nai) nhân dịp thầy cô và học sinh tổ chức lễ tổng kết và đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia.
Món quà của thầy hiệu trưởng dành cho bé trai nghi bị bố và mẹ kế bạo hànhKhông chỉ nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng sau vụ nghi bị bạo hành, bé trai 12 tuổi ở Nghệ An còn được một thầy hiệu trưởng nhận đỡ đầu đến hết lớp 12.
Nam sinh đánh bạn chờ bị đuổi học và ứng xử bất ngờ của thầy hiệu trưởngGây ra bạo lực học đường với bạn, Nguyên đứng trước nguy cơ sẽ bị kỷ luật. Cậu học trò tuổi mới lớn bước vào phòng hiệu trưởng với tâm lý chấp nhận "cùng lắm thì bị đuổi học"...
Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Nhiều thách thức mới trong việc bảo vệ trẻ emTheo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, bên cạnh những thành tựu đạt được, có nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ trẻ em, như tình trạng trẻ bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi, những vấn đề sức khỏe tâm thần.
Ngẫm về “tỷ lệ chọi” ở kỳ thi còn căng thẳng hơn vào đại họcÁp lực thi vào lớp 10 là hệ quả tất yếu của một sự mất cân đối nghiêm trọng giữa tốc độ gia tăng dân số cơ học và khả năng đáp ứng của hạ tầng giáo dục công lập.
TPHCM và hành trình chắp cánh ước mơCó những thành phố người ta đi qua chỉ để nhớ. Nhưng cũng có những thành phố bước vào cuộc đời một con người như một phần máu thịt, âm thầm nuôi dưỡng, dìu dắt và chắp cánh cho những ước mơ...
Đừng để học sinh “không biết, chưa nghe” đến tổ tư vấn tâm lý học đườngMặc dù các trường học đều đã thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường, tuy nhiên không phải học sinh nào cũng biết đến hay tìm đến tổ chức này khi rơi vào tình huống có bạo lực.
Trẻ bị bạo hành đến tử vong: Làm gì để không còn những bi kịch?Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng gần đây cho thấy khoảng trống trong công tác bảo vệ trẻ, đặc biệt là vai trò của gia đình và cộng đồng. Trong khi đó, đây là loại “tội phạm ẩn”.
Nữ sinh lớp 5 phát biểu 10 phút không cần đọc giấy tại lễ 20/11Vũ Nhật Thủy Tiên, 10 tuổi ở Hà Nội, gây ấn tượng khi phát biểu trước toàn trường suốt gần 10 phút mà không cần cầm giấy trong sự kiện ngày Nhà giáo Việt Nam.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: "Những vụ bạo lực học đường chỉ là cá biệt"Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, với hơn 2,3 triệu học sinh, mỗi ngày nếu ngành Giáo dục thành phố không xảy ra sự cố gì thì đã là ngày hạnh phúc. Những vụ bạo lực học đường gần đây chỉ là cá biệt.
Khi bạo lực lứa tuổi học sinh không dừng ở những cú đấmMâu thuẫn, học trò có thể túm đầu bạn đánh tới tấp, thậm chí rút dao đâm đối thủ. Bạn học, thay vì can ngăn hay báo thầy cô, công an, lại hào hứng cổ vũ, kích động, xem bạo lực như kịch hay.
Từ vụ cô giáo bắt học sinh liếm đất, nghĩ về “quyền lực” trên bục giảngNhân danh hai chữ “kỷ luật”, một số giáo viên đã đánh mất đi sự thấu cảm trong mình.