NSND Trần Hiếu tuổi U90: Gọi vợ là "bà tiên", tự nhận mình kết hôn nhiều NSND Trần Hiếu cho biết, ở tuổi 87, ông vẫn luyện thanh hàng ngày. Ông luôn trân trọng và gọi người vợ hiện tại là "vị cứu tinh" của đời mình.
Giảm án cho cựu cán bộ hải quan đánh tráo ngà voi, “cá kiếm” Cho rằng bản án sơ thẩm quá nghiêm khắc, cựu cán bộ hải quan đánh tráo ngà voi trong kho tang vật, đem bán lấy tiền ăn tiêu, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Vụ đánh tráo 150 kg ngà voi tang vật: Xử cán bộ, xác định trách nhiệm lãnh đạo Xung quanh vụ cán bộ Hải quan đánh tráo 150kg ngà voi vi phạm tại đơn vị của Hải quan Hà Nội, Tổng cục Hải quan chỉ đạo xử lý nghiêm đúng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Trưởng phòng và Phó trưởng phòng kiểm điểm, xác định trách nhiệm.
Hà Nội: Cán bộ hải quan "cá kiếm" 3 tỷ đồng nhờ đánh tráo ngà voi, sừng tê tang vật Lợi dụng được gia trông giữ kho ngà voi, sừng tê giác tang vật, Hoàng đã câu kết với các đối tượng ngoài xã hội đánh tráo ngà voi, sừng tê giác thật thành “hàng dỏm” để đem bán, thu lời gần 3 tỷ đồng.
Hà Nội: Cựu cán bộ hải quan vào tù vì lấy tang vật phạm pháp đem bán Để có tiền trả nợ và ăn tiêu, Hoàng vào kho tang vật “rút ruột” ngà voi và sừng tê giác đem bán. Để tránh bị phát hiện, đối tượng và đồng bọn còn “chế” ngà voi giả để thế chỗ…
Đánh tráo, ăn cắp trên 150 kg ngà voi tang vật, một cán bộ Hải quan bị bắt Theo nguồn tin của Dân Trí, lực lượng chức năng gồm Hải quan và công an Hà Nội vừa bắt giữ 1 đối tượng là thủ kho của Cục Hải quan Hà Nội vì hành vi tráo đồ ngà voi giả vào ngà voi bị bắt giữ.
“Kiếm” gần 3 tỷ đồng từ “rút ruột” ngà voi, cựu cán bộ hải quan bị truy tố Cơ quan điều tra xác định, từ đầu tháng 4 đến tháng 5/2017, Phạm Minh Hoàng đã lợi dụng chức vụ được giao lấy 239,57 kg ngà voi và 6,14 kg sừng tê giác bán cho Hoàng Văn Diện thông qua Trần Trọng Cường, thu được gần 3 tỷ đồng. Cường được trả công 200 triệu đồng.
Hà Nội: Trả hồ sơ vụ cán bộ hải quan kiếm tiền tỷ từ “rút ruột” ngà voi Tại tòa, các bị cáo khai nhận thủ đoạn, cách thức “rút ruột” ngà voi, sừng tê giác trong kho tang vật nhưng lời khai có sự mâu thuẫn, đặc biệt về số lượng, trọng lượng tài sản. Sau gần một ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Cán bộ hải quan đánh tráo ngà voi, Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo về vụ việc cán bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội đánh tráo, chiếm đoạt tang vật là 156 ngà voi.
Lấy tên người chết lập công ty "ma" buôn lậu ngà voi, sừng tê giác Nguyễn Đức Tài dùng chứng minh nhân dân giả thành lập 2 công ty "ma" để nhập khẩu gần 10 tấn ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê từ các nước Châu Phi về Việt Nam.
Sừng tê giác, ngà voi đang teo nhỏ vì lý do bất ngờ này Diện mạo của các loài động vật như voi và tê giác đã thay đổi trong nhiều thế kỷ qua như một sự thích nghi với nạn săn bắn trộm.
Làm gì để du khách đến Tây Nguyên không mua ngà voi, nhẫn lông voi? Du khách đến Tây Nguyên thường tìm mua các "đặc sản" từ voi hay thưởng thức các loài động vật hoang dã. Hành vi này vô tình tiếp tay cho nạn buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã.