Nhân viên bưu điện cùng vợ "ăn chặn" hơn 1,2 tỷ đồng tiền trợ cấp xã hộiMột nhân viên bưu điện Tân Hiệp (An Giang) đã cùng vợ câu kết người nhà, giả mạo chữ ký, lập khống hồ sơ để trực lợi hơn 1,2 tỷ đồng tiền trợ cấp xã hội.
Đề xuất tăng tiền trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng/thángBộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội hằng tháng từ 360.000 đồng lên mức 500.000 đồng hoặc 750.000 đồng; mở rộng thêm 3 đối tượng được hưởng thụ.
02:44Mã số 5615: Vợ thiểu năng, chồng câm điếc nuôi con thơ trong căn nhà tồi tànCặp vợ chồng khuyết tật nặng sống lay lắt trong căn nhà sắp sập bằng khoản tiền trợ cấp xã hội ít ỏi nhưng vẫn không ngừng mơ về một ngôi nhà vững chãi cho đứa con lên 3.
Mã số 240421: Vợ chồng già bệnh tật sống trong ngôi nhà nát mong được giúp đỡBệnh tật lại không nghề nghiệp, không ruộng vườn, vợ chồng bà Mới sống nhờ tiền trợ cấp xã hội. Bao năm qua, họ ở trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, nước chảy thành vũng khi mưa xuống.
Cuộc đời cay đắng của ngọc nữ Nhật Bản phải sống nhờ trợ cấp xã hộiTừng được xem là ngọc nữ của màn ảnh Nhật Bản, Shiho Wakabayashi giờ sống bằng tiền trợ cấp xã hội. Cô gây chú ý khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn sau khi bị xâm hại tình dục.
50 quả trứng vịt, 1kg gạo và tấm lòng của cụ bà 98 tuổi gửi đến khu cách lyMặc dù đã 98 tuổi, đang sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội nhưng cụ Xuân đã gửi đến ủng hộ khu cách ly 1kg gạo và 50 quả trứng vịt khiến nhiều người xúc động.
Kỳ 5: Thêm nhiều tình tiết mới vụ "quan xã ăn chặn tiền trợ cấp của người tàn tật"Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Phú Độ, Phó Chủ tịch xã Trịnh Xá khẳng định dù được giao nhiệm vụ nhưng thực tế chỉ là hư danh, bởi mọi công việc liên quan đến việc phát tiền trợ cấp xã hội đều do Chủ tịch xã ký và… quyết.
Cụ bà 61 muốn sinh con thứ tám với người tình trẻ tuổi 34Cụ bà Sandra Gallagher đã thất nghiệp 40 năm nay, đang nuôi 7 đứa con nhờ vào tiền trợ cấp xã hội từng thể không bao giờ đẻ nữa, cho tới khi gặp người tình trẻ Richard Broom và một lần nữa cảm nhận thế nào là tình yêu.
Những “người chết” đã nhận 27 triệu đồngNgày 4/12, cơ quan chức năng huyện Thống Nhất, Đồng Nai xác nhận có hiện tượng giả mạo hồ sơ, kê khống tên tuổi người chết để ăn chặn 27 triệu đồng <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2006/11/154863.vip"> tiền trợ cấp xã hội</a> tại xã Gia Tân 1.
Mã số 3018: Đau đớn cảnh mẹ tai biến nhịn ăn để nhường cho con trai mù bát cơmMỗi tháng chị nhận 405 nghìn đồng tiền trợ cấp xã hội, chia ra được hơn 13 nghìn/ ngày nhưng nhà trường thông báo con trai cần phải đóng tiền ăn sáng 120 nghìn/ tháng nên chị lại dành dụm để cho con. Tằn tiện hết mức có thể, chị phải nhịn cả bát cơm ăn hàng ngày để cố mua cho con được bộ quần áo và một vài quyển vở mới đi học.
Địa phương nào tặng quà Tết cao nhất cho người có công, hưu trí?Bên cạnh mức quà Tết thống nhất của Trung ương, nhiều địa phương ban hành chính sách riêng để chăm lo người có công, người hưởng lương hưu và người cao tuổi dịp Tết Nguyên đán 2026.