Giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ không gây áp lực quá lớn lên lạm phátThứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, nếu không thực hiện tốt hoặc không đạt được mục tiêu giải ngân đầu tư công thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng.
Doanh nghiệp phải ưu tiên thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư trái phiếuTheo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, để đảm bảo quyền lợi tốt nhất của nhà đầu tư thì doanh nghiệp phát hành phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết.
Chờ 10 năm, nhà đầu tư Việt sắp được thấy hệ thống giao dịch của Hàn QuốcThứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết hệ thống công nghệ KRX đang được cấp tốc triển khai và thời gian chờ vận hành chính thức có thể chỉ còn tính theo tháng.
Livestream doanh thu hàng tỷ đồng sẽ phải nộp thuế thế nào?Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, các cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện livestream và có phát sinh doanh thu, thu nhập thì phải tuân thủ quy định của cơ quan thuế.
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Công ty Thành Bưởi có dấu hiệu trốn thuếTheo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, nhà xe Thành Bưởi đã trả tiền lương, tiền công cho người lao động với số tiền lớn hơn số tiền lương mà doanh nghiệp đã kê khai với cơ quan thuế.
Sẽ thanh lọc công ty chứng khoán yếu kémTại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết trong năm 2023 đã xử phạt 6 công ty, kiểm soát một công ty và cảnh báo 2 công ty chứng khoán.
Tin vui với nhà đầu tư ngoại trên thị trường chứng khoánThứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết một trong những điều kiện để nâng hạng thị trường là xử lý vấn đề ký quỹ trước khi giao dịch của các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư ngoại.
Đề xuất giảm thuế thu nhập với báo chí xuống 10%: Bộ Tài chính sẽ xem xétThứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nói Bộ này sẽ tiếp thu các đề xuất và xem xét, cân nhắc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức phù hợp, hỗ trợ cho cơ quan báo chí.
Cần khoảng 60.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, cần khoảng 60.000 tỷ đồng cho việc tăng lương cơ sở từ 1/7/2023. "Chúng ta hoàn toàn chủ động về nguồn lực tài chính cho việc này" - ông Chi nói.
10 sếp doanh nghiệp tố bị cấp dưới cựu Bộ trưởng Kim Tiến "vòi" tiềnTheo kết luận điều tra, có 10 lãnh đạo doanh nghiệp và một giảng viên đại học đã tố giác hành vi "vòi" tiền của 2 cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, tại 2 dự án Bệnh viện Việt Đức 2, Bạch Mai 2.
Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tếThứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị xác định rõ Quỹ Bảo vệ trẻ em là quỹ tài chính ngoài ngân sách hay quỹ xã hội, từ thiện khi xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế.
Mỹ có thể thiệt hại 210 tỷ USD vì xung đột tại IranMột chuyên gia về ngân sách ước tính Mỹ có thể thiệt hại 210 tỷ USD sau khi quyết định cùng Israel tập kích nhằm vào Iran.