Thứ trưởng Bộ Y tế không chỉ đạo thu hồi khiến thuốc giả đến tay người bệnhÔng Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada dẫn đến số thuốc này tiếp tục được điều trị cho người bệnh.
Quản lý thị trường kiểm tra 27.500 vụ, phanh phui loạt hàng giả quy mô lớnNăm 2025, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 27.500 vụ, xử lý nhiều vụ hàng giả, hàng lậu lớn, thu gần 372 tỷ đồng, song vi phạm trên thương mại điện tử vẫn gia tăng.
Quốc Thiên xúc động khi có bản hit được hàng nghìn khán giả hát theoLive concert "SKYNote 2025 - The Reflection" của ca sĩ Quốc Thiên đã khép lại nhưng dư âm vẫn tiếp tục lan tỏa. Đặc biệt, bản hit "Kẻ say tình" được nam ca sĩ trình diễn ở đêm nhạc bất ngờ gây sốt.
Cô gái nôn ra máu, ngừng tim sau khi tiêm thuốc giảm cân cấp tốcCô gái 28 tuổi ở Trung Quốc đã rơi vào tình trạng nguy kịch, nôn ra máu và ngừng tim sau khi tiêm loại thuốc giảm cân được quảng cáo có thể giúp giảm 3,5kg mỗi mũi.
Sở Y tế Hà Nội: Nỗ lực ngăn chặn lưu hành dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giảSở Y tế Hà Nội (thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội) đang đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm và an toàn thực phẩm.
Thuốc nào cũng đủ giấy phép, nhà thuốc than trờiThị trường thuốc và thực phẩm chức năng rơi vào tình cảnh "vàng thau lẫn lộn", khiến nhà thuốc lâm vào thế khó.
“Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người”“Số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ như chiếc phao nâng đỡ, giúp chồng tôi có thêm chi phí điều trị. Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người", chị Trà My xúc động nói.
Kiểm tra đột xuất 38 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, 17 đơn vị vi phạmTrong tháng cao điểm vừa qua, các tổ kiểm tra của Cục Quản lý Dược đã kiểm tra 38 cơ sở trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm; qua đó phát hiện nhiều vi phạm.
Cặp vợ chồng có gương mặt giống nhau, người ngoài khó phân biệtTrong đoạn video hai vợ chồng đến từ Trung Quốc mặc trang phục giống nhau và đội tóc giả, nhiều người thừa nhận họ không phân biệt được đâu là vợ, đâu là chồng.
Quyết liệt chặn buôn lậu, hàng giả trước Tết 2026Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, kéo theo hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn. Đây cũng là giai đoạn các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái lợi dụng để đưa hàng vi phạm ra thị trường.
Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, dự báo có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Trước thực tế này, Ban Chỉ đạo 389 các cấp đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm.
Bộ Y tế phát cảnh báo về một loại thuốc nhỏ mắt nghi giảCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra công văn cảnh báo về thuốc nhỏ mắt nghi giả mạo của Novartis Việt Nam