Độc đáo với giải pháp tiết kiệm hàng triệu USD từ việc cải hoán xe thiết giáp bánh lốp BTR-152Từ nhiệm vụ được giao, các cán bộ của Viện kỹ thuật cơ giới quân sự, đứng đầu là Đại tá, Tiến sĩ Trần Hữu Lý đã vượt qua mọi khó khăn để cải hoán xe thiết giáp bánh lốp BTR-152 thành xe thiết giáp cứu thương phục vụ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Xu Đăng. Giải pháp độc đáo này đã tiết kiệm hàng triệu USD cho ngân sách Bộ Quốc phòng và vô cùng xứng đáng được Giải nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019 lĩnh vực khoa học công nghệ.
Anh em ruột ở Nghệ An cùng góp mặt trong đội hình diễu binh A80Thượng úy Nguyễn Quốc Công lần thứ 2 góp mặt trong lễ diễu binh cấp quốc gia. Em trai của anh, Trung úy Nguyễn Quốc Bằng là một trong những người lái thiết giáp bánh lốp đầu tiên do Việt Nam sản xuất.
03:02Tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêmTừ việc nghiên cứu thành công cải hoán xe thiết giáp bánh lốp BTR-152 thành xe cứu thương thì Viện sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm.
Khám phá xe pháo tự hành 152mm do Việt Nam nghiên cứu, hiện đại hóaXe pháo tự hành bánh lốp 152mm do Việt Nam nghiên cứu, hiện đại hóa là dòng pháo mặt đất hạng nặng có tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút, kíp chiến đấu 5-6 người, tốc độ hành quân tối đa 70km/h.
Pháo tự hành hạng nặng do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?Tập đoàn Viettel đã lần đầu tiên giới thiệu loại xe pháo tự hành bánh lốp, cỡ nòng 152mm tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Đây là sản phẩm do Viettel phát triển, sản xuất.
Lộ trình của khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an tổng hợp luyện tối naySau nhiều tháng tập luyện, khối Quân đội, Công an, khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an sẽ lần đầu tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình vào tối nay.
Pháo tự hành Viettel sản xuất gây ấn tượng ở lần đầu xuất hiệnTrong xu thế hiện đại hóa quân đội và nâng cao khả năng tác chiến mặt đất, việc phát triển các dòng pháo tự hành đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Thiết giáp Nga - Ukraine tìm cách sống sót giữa "mưa lửa" bủa vâyThép từng là biểu tượng của sự bảo vệ cho xe tăng. Nhưng giờ đây, dưới "mưa" UAV không ngớt, Nga gắn các gai kim loại, trong khi Ukraine lại bọc xe bằng cao su để sống sót trên chiến trường.
Xe tăng, tên lửa, UAV hành quân về Hà Nội chuẩn bị cho lễ diễu binh A80Đêm 18/8 hàng chục xe tăng, lên lửa, UAV hành quân từ Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 về trung tâm Hà Nội để chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 (A80).
Dàn khí tài tham gia diễu binh, diễu hành về trung tâm Hà Nội trong đêmSau khi hoàn thành công tác chuẩn bị tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, đêm 18/8 đến rạng sáng 19/8, lực lượng xe pháo quân sự, công an được cơ động về các điểm tập kết ở trung tâm Hà Nội.
Dàn khí tài diễu binh A80 xuyên đêm huấn luyện tại Quảng trường Ba ĐìnhTối 5/8, Cục Xe máy - Vận tải/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức đưa khí tài vào đường phố trung tâm Hà Nội, huấn luyện thực hành cơ động phương tiện thực hiện nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình.
150.000 binh sĩ Nga vây bọc Pokrovsk: Ukraine hối hả tăng viện thiết giápUkraine nhanh chóng đưa lực lượng xuống pháo đài hậu cần Pokrovsk, khi Nga đưa lực lượng quy mô lớn gia tăng áp lực lên khu vực này.