Trại Hè Việt Nam 2016 cho thanh niên kiều bào diễn ra từ 10/7Tham gia chương trình có khoảng 110 đại biểu thanh niên kiều bào đến 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, có thành tích xuất sắc trong học tập.
Thanh niên kiều bào hướng về cội nguồnTrại hè Thanh thiếu niên kiều bào 2013 chính thức khai mạc vào ngày 23/7 tại TP.HCM. Năm nay, trại hè thu hút gần 40 thanh thiếu niên kiều bào đến từ các quốc gia như Campuchia, Lào, Thái Lan, Nga, Pháp, Slovalia… tham gia.
Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu thanh niên kiều bàoNgày 14/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp hơn 100 đại biểu thanh thiếu niên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài đến thủ đô Hà Nội dự Trại hè Việt Nam năm 2015, theo lời mời của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Khai mạc trại hè 2011: Thanh niên kiều bào về tiếp bước Lý Tự TrọngSáng 8/7/2011, tại vườn hoa Lý Tự Trọng - Hà Nội, lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2011 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đã diễn ra trong không khí tưng bừng và trang trọng.
Những ấn tượng khó quên về Trại hè Việt NamDù đã khép lại, hành trình Trại hè Việt Nam 2016 để lại trong tâm thức các thanh niên kiều bào những giây phút xúc động cùng nhiều ấn tượng mới mẻ về quê hương.
150 thanh thiếu niên Việt kiều dự Trại hè Việt Nam 2010Trại hè dành cho thanh niên kiều bào Việt Nam 2010 khai mạc sáng 16/7 tại dinh Thống Nhất, TPHCM, thu hút 150 học sinh, sinh viên từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia.
Xuân quê hương 2024 có chủ đề "TPHCM - Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng"Chương trình "Xuân quê hương" 2024 được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và UBND TPHCM đồng tổ chức đã diễn ra tại TPHCM trong hai ngày 1/2 và 2/2 (tức ngày 22, 23 tháng Chạp, năm Quý Mão).
Kiều bào khắp thế giới về TPHCM đón Tết Nguyên đán 2024Nhân dịp Tết Giáp Thìn, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức chương trình "Xuân Quê hương 2024" tại TPHCM với 100 kiều bào tiêu biểu tham dự.
Chung tiền mua trâu, dê làm vật hiến sinh tổ chức lễ hộiLễ Mừng cơm mới là dịp người Bru-Vân Kiều cảm tạ thần linh sau một vụ mùa thành công, cầu cho mùa lúa mới mưa thuận gió hòa. Lễ hội này đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Bộ Ngoại giao nêu 7 trọng tâm về công tác người Việt Nam ở nước ngoàiThứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá kiều bào là nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam phát triển, nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2024Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 do Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì. Chương trình phải thể hiện tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc.
Nữ điều dưỡng viên lưu giữ "hồn Việt" ở trời ÂuSinh sống hơn 30 năm tại Đức, chị Ly, một nữ điều dưỡng viên gốc Việt, luôn nỗ lực gìn giữ những giá trị truyền thống dân tộc, kết nối cộng đồng kiều bào tại đây.