01:43Tình trạng chênh lệch cung - cầu trên thị trường lao động Hàn QuốcTình trạng chênh lệch cung - cầu trên thị trường lao động Hàn Quốc
Tình trạng chênh lệch cung - cầu trên thị trường lao động Hàn QuốcSố cử nhân đại học không có việc làm tại Hàn Quốc trong Quý I/2017 là gần 550.000 người, mức cao kỷ lục từ trước tới nay do chênh lệch cung-cầu trong thị trường việc làm.
Ý thức kém làm “hẹp cửa” vào thị trường lao động Hàn Quốc“Thời điểm tháng 1/2014, tỉ lệ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc không về nước đúng hạn lên tới 43,15%. Qua 8 tháng vận động, con số vẫn ở mức 35,34 %, đẩy cơ hội làm việc của các lao động ở Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc vào cánh cửa hẹp”.
Bỏ trốn nhiều, "lối vào" thị trường lao động Hàn Quốc càng hẹp“Bản ghi nhớ Hợp tác lao động theo Chương trình EPS giữa Hàn Quốc và Việt Nam chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc. Việc ký tiếp còn phụ thuộc vào việc giảm tỉ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc. Nhưng hiện nay, con số này vẫn còn hơn 34 %”.
Thị trường lao động Hàn Quốc: Đã khơi thông nhưng không ít nguy cơ tiềm ẩn“Bản Mou 2016 được ký mở ra cơ hội xuất cảnh của lao động VN sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, phía VN sẽ tăng cường các biện pháp làm giảm tỉ lệ lao động bỏ trốn và xem xét việc dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc ở một số địa phương trong số 15/63 tỉnh, thành có số lao động bỏ trốn cao”.
Nhiều tiềm năng xuất khẩu lao động sang Hàn QuốcThị trường lao động Hàn Quốc đã có những dấu hiệu phục hồi với việc Chính phủ gia tăng 10.000 chỉ tiêu cấp phép cho lao động nước ngoài vào Hàn Quốc làm việc theo chương trình Cấp phép lao động nước ngoài (EPS) trong năm 2010.
XKLĐ: Chữa “bệnh” lao động VN bỏ trốn phải từ cả hai phía"Ý thức" lại được chỉ rõ đóng vai trò lớn nhất trong những nguyên nhân khiến thị trường lao động Hàn Quốc “đóng băng”, dẫn tới nguy cơ dừng chương trình cấp phép mới (EPS) cho lao động VN, đe dọa gây thiệt hại kinh tế từ thị trường này gần 1 tỷ USD/năm.
Đóng tàu tại Dubai: Lương hơn 500 USD/thángSau khi mất thị trường giúp việc Đài Loan. Malaysia, gặp khó khăn tại thị trường lao động Hàn Quốc, Nhật Bản… thì nguồn tin sẽ có 2.000 lao động sang Dubai làm việc đã mở hướng mới cho xuất khẩu lao động Việt Nam.
Koreno hợp tác cùng các nhà hàng, chinh phục khẩu vị ViệtĐược ưu tiên lựa chọn bởi các nhà hàng mì cay Hàn Quốc mà giới trẻ Việt yêu thích, Koreno - thương hiệu mì Hàn Quốc đã thành công chinh phục khách hàng bằng hương vị nguyên bản, đặc trưng.
Loạt thương hiệu Hàn Quốc hiện diện tại K-Town ngay ngày khai trươngĐược phát triển như một biểu tượng mới của cầu nối văn hóa Hàn - Việt, phân khu K-Town (Grand World, Ocean City) hội tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng bậc nhất của xứ sở kim chi, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thú vị và chân thực nhất.
Việt Nam chưa cấp phép cho lao động sang Hàn Quốc ngành nhà hàng, khách sạnHàn Quốc tiếp nhận lao động nước ngoài sang làm việc trong một số ngành, nghề dịch vụ theo diện visa E9 vào tháng 4/2024. Hiện, Việt Nam chưa cấp phép cho lao động sang Hàn Quốc trong nhóm ngành này.
Vì sao các cô gái Hàn Quốc được cho tiền vẫn không chịu sinh con?Nhiều phụ nữ tại xứ sở kim chi hiện lựa chọn sự nghiệp thay vì lập gia đình hay sinh con.