HĐND TPHCM lần đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo thẩm tra dự thảo nghị quyếtPhần mềm hỗ trợ hoạt động của HĐND TPHCM đã số hóa toàn bộ quy trình thẩm tra dự thảo nghị quyết, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tra cứu văn bản, tóm tắt nội dung chính và nhiều chức năng khác.
Chưa thể trình dự thảo luật sửa các luật về điều kiện kinh doanhChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Chính phủ vừa chuyển đến các cơ quan Quốc hội để thẩm tra dự thảo Luật sửa các Luật về đầu tư, kinh doanh. Vì thời gian quá gấp, Chủ tịch Quốc hội chưa đồng ý cho trình dự án luật tại phiên họp này của UB Thường vụ Quốc hội.
Sớm thực hiện thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc trên xe lưu động (!?)Thẩm tra dự thảo luật Tạm giữ, tạm giam, Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện yêu cầu cần có sự đổi mới về phương thức thi hành án tử hình, nghiên cứu phương án bố trí các xe thi hành án tử hình lưu động (thi hành bằng tiêm thuốc độc).
“Siết” điều kiện cư trú, cơ quan quản lý thực sự lợi?Tại sao phải kéo dài thời hạn tạm trú để thắt nhập khẩu vào thành phố? Việc kéo dài chắc chắn gây khó khăn cho người dân, còn cơ quan quản lý được lợi gì?... Một loạt câu hỏi được đặt ra trong phiên họp thẩm tra dự thảo luật Cư trú sửa đổi.
Xem xét thay đổi hình thức thi hành hình phạt tử hìnhDự thảo Luật Thi hành án hình sự qui định, việc thi hành hình phạt tử hình theo hai hình thức xử bắn hoặc tiêm thuốc độc. Thẩm tra dự thảo luật, Uỷ ban Tư pháp đề nghị, chỉ nên qui định một hình thức là tiêm thuốc độc.
Hàng loạt trường phổ thông tư thục kiến nghị bảo vệ quyền sở hữuChủ đầu tư của nhiều trường phổ thông tư thục đã có văn bản kiến nghị tới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, cơ quan thẩm tra Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi về bảo vệ quyền sở hữu và quyền điều hành của nhà đầu tư với trường tư thục trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.
Bắt buộc ghi âm, ghi hình để chống bức cung, nhục hình (?!)Ngày 30/3, UB Tư pháp của Quốc hội họp thẩm tra dự thảo Bộ Luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Dự thảo đề xuất nhiều biện pháp để chống bức cung, nhục hình, đảm bảo quyền con người như áp dụng “quyền im lặng”, ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can…
10 năm nhuận bút bằng... 3 bát phởNgày 19/9 vừa qua, tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, các đại biểu tiếp tục đặt vấn đề nhằm thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông.
Mở rộng tần suất khen thưởng, đại biểu lo ảnh hưởng đến Quỹ thi đuaLiên quan đến Quỹ thi đua, khen thưởng, đại biểu Quốc hội kiến nghị cơ quan ban hành quyết định khen thưởng phải có trách nhiệm bố trí nguồn lực thực hiện từ ngân sách do cấp mình quản lý.
Đề nghị bỏ xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký hộ tịchGiấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có thời hạn sử dụng trong 6 tháng, do vậy về mặt pháp lý sẽ không có giá trị sử dụng lâu dài, thậm chí đi theo cá nhân suốt cuộc đời như các giấy tờ hộ tịch khác.
Đề xuất Quốc hội trao 85 thẩm quyền mới cho Hà NộiDự thảo Luật Thủ đô sửa đổi tập trung phân quyền cho Hà Nội quyết định, tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố, đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực.
Người phụ nữ bị xăm lên mặt do ghen tuông kháng cáo toàn bộ bản ánChưa đồng tình với phán quyết của tòa án sơ thẩm, bị hại trong vụ xăm lên mặt nghi do ghen tuông ở Cà Mau đã kháng cáo toàn bộ bản án với yêu cầu điều tra, xét xử lại.