10 triệu USD để chống thất thoát nướcVới tỷ lệ thất thoát 38% (năm 2007), ngành nước TPHCM thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. UBND TP vừa phê duyệt cho Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) 10 triệu USD để nghiên cứu chống thất thoát nước sạch.
Hà Nội: Giải pháp nào cho tình trạng thất thoát nước sạch?Hiện trạng ăn cắp nước sạch, nước sạch cấp ra không thu được tiền…đang là vấn đề làm đau đầu ngành cấp nước. Theo Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội có những thời điểm, lượng tiền thu được chỉ đạt 40% - 50% lượng nước cấp ra khiến cho nhiều khu vực vẫn thiếu nước.
Mỗi ngày, 3 tỷ đồng trôi theo nước sạchTình trạng thất thoát nước sạch tại TPHCM đang ở mức nghiêm trọng: hàng năm lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Người dân đang phải gánh chịu khoản thất thoát này. Trong khi thất thoát lớn, nhiều nơi tại TPHCM lại thiếu nước sạch.
Đồng hồ nước đứt niêm chì, dân "thiệt đơn thiệt kép"TPHCM có chủ trương di dời đồng hồ nước ra bên ngoài nhà dân để bớt gây phiền toái cho người dân, góp phần hạn chế thất thoát nước. Thế nhưng, khi đồng hồ nước ở bên ngoài bị đứt niêm chì thì người dân lại bị gán tội ăn cắp nước và truy thu với số tiền lớn.
Bí thư Thăng: Tính lượng nước bị thất thoát vào giá thành là “không thể chấp nhận”Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cho rằng, tỷ lệ thất thoát nước gần 30% là quá nhiều, tính phần này vào giá nước buộc người dân phải trả tiền cao hơn là “không thể chấp nhận”. Ông yêu ngành nước thành phố phải giảm thất thoát xuống dưới 10% vào năm 2020.
Thất thoát 450.000 m3 nước sạch mỗi ngàyĐánh giá báo cáo của ngành cấp thoát nước trong lễ tổng kết năm 2007, ông Lê Toàn - Phó Giám đốc Sở GTCC TPHCM - cho rằng tỷ lệ thất thoát nước trên thực tế còn quá cao, lên tới trên 40%, chứ không chỉ là 38% như đã báo cáo.
Khởi tố 3 người để "biến mất" 4.456 cây muồngTrong quá trình cổ phần hóa, cựu Phó Giám đốc Công ty cà phê Gia Lai cùng thuộc cấp không kiểm đếm, đưa 4.456 cây muồng vào giá trị tài sản của doanh nghiệp, gây thất thoát 3,2 tỷ đồng.
Thành viên mới của Ban Chỉ đạo T.Ư về thu hồi tài sản vụ Vạn Thịnh PhátPhó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc sẽ làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thay ông Nguyễn Hòa Bình.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tùChiều 27/5, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nhận 30 năm tù, Nguyễn Hữu Tuấn nhận 25 năm tù.
Chiều nay tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim TiếnCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Kim Tiến bị VKS đề nghị mức án 5-6 năm tù.
Mức án của 10 bị cáo trong vụ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2Mức án cao nhất là 30 năm tù, mức án thấp nhất là 3 năm tù. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường 108 tỷ đồngVề trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bồi thường 108 tỷ đồng, là số tiền bị xác định gây thất thoát, lãng phí tại dự án hai bệnh viện.