TPHCM: Bé 5 tuổi tử vong nghi do mắc tay chân miệng độ 4Khi chuyển vào bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối ở TPHCM, cháu bé 5 tuổi đã biến chứng nặng, được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4 và tử vong sau đó.
Bình Định: Một bệnh nhân tay chân miệng độ 4 được cứu sốngChiều 4/4, Bác sỹ Nguyễn Khánh Toàn, chuyên khoa II, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, sau một tuần điều trị, ca mắc bệnh tay chân miệng độ 4 đã điều trị khỏi hoàn toàn và cho xuất viện.
Quảng Ngãi: Đã có 5 trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệngVào lúc 1h sáng nay (25/6), một bệnh nhi tay-chân-miệng độ 4 đã tử vong. Đây là bệnh nhi thứ 5 tử vong do tay chân miệng tại Quảng Ngãi.
Cần Thơ: Một bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệngNgày 7/5 bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ, xác nhận cháu T.T.N.Q (21 tháng tuổi, ở ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang) bị tử vong do mắc bệnh tay chân miệng độ 4.
Bệnh tay chân miệng tấn công trẻ lớnNhập viện trong tình trạng sốc nặng với chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 4, hai cháu bé 11 tuổi đã suýt tử vong vì gặp phải biến chứng não và suy đa cơ quan.
Bùng phát bệnh tay chân miệng, trường mầm non ở TPHCM "dựng rào" bảo vệ trẻKhu vực phía Nam đã ghi nhận 8 ca tử vong do tay chân miệng trong bối cảnh số ca mắc gia tăng. Trước tình hình đó, nhiều trường mầm mon đã đưa ra loạt phương án để kiểm tra trẻ khi đến trường.
8 ca tay chân miệng tử vong, Thứ trưởng Bộ Y tế vào TPHCM chống dịch khẩnSáng 29/3, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác vào TPHCM chỉ đạo công tác điều trị, phòng chống bệnh tay chân miệng, khi đã có 8 ca bệnh tử vong ở phía Nam.
Bên trong nơi cứu chữa trẻ mắc tay chân miệng nặng, biến chứng ngưng thởHàng chục trẻ đang nằm tại bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM điều trị tay chân miệng. Trong đó, có nhiều trường hợp nặng, xuất hiện biến chứng co giật, ngưng thở nguy hiểm.
Tay chân miệng tăng nóng: Bác sĩ chỉ nguồn lây từ thứ hay bị bỏ quênTheo chuyên gia, nguy cơ không chỉ đến từ virus mà còn từ những yếu tố rất quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày nhưng dễ bị bỏ qua.
Bộ Y tế cảnh báo một biến thể Covid-19 đã thay đổi đặc tính kháng nguyênTheo Bộ Y tế, biến thể BA.3.2 của Covid-19 được ghi nhận thay đổi đặc tính kháng nguyên và có khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm.
Số ca mắc tay chân miệng tăng vọt, gấp 5 lần so với cùng kỳTheo thống kê, trong gần 3 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong), cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp).
Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Phụ huynh đồng loạt xin cắt cơm trưa từ ngày 1/4Nhiều phụ huynh tại các xã Yên Sở, Thanh Liệt (Hà Nội) xin cắt cơm trưa cho con từ hôm nay (1/4), dù nhà trường phủ nhận nhập thịt heo bệnh.