Dân tự ý "phân lô" hồ nuôi tôm bỏ hoangKhoảng một tháng nay, người dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) tự ý đổ cát lấp mặt bằng, xây tường gạch để chiếm dụng đất công trên diện tích đất đã được nhà nước thu hồi giao cho UBND xã Bình Châu quản lý.
Giám đốc chi nhánh công ty Cao Mạc bị bắtTrung với tư cách là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Cao Mạc đã tự ý phân lô cất nhà trên thửa đất chưa đủ điều kiện tách thửa, sau đó bán cho nhiều người để thu lợi.
Tổng giám đốc Công ty DreamLand bị bắtCông an cáo buộc Tổng giám đốc DreamLand Phạm Thanh Tùng tự ý phân lô tách thửa trên đất không thuộc sở hữu nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phân lô bán nền: Cần chế tài đủ mạnh để chủ đầu tư không dám vi phạmHiện nay, nhiều chủ đầu tư tự ý phân lô đất bán nền trái quy định kiếm lời, nhưng do chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe nên tình trạng trên vẫn tiếp diễn.
Sếp Công ty Angel Lina bị bắt vì bị tố chiếm đoạt ít nhất 285 tỷ đồng từ các dự ánĐất quy hoạch cây xanh, công trình công cộng, đất công…đều được các công ty của bà Phạm Thị Tuyết Nhung tự ý phân lô trên giấy rồi huy động hơn 285 tỷ đồng của khách hàng và lẩn trốn.
Doanh nghiệp phân lô, tự ý bán “đất vàng” được nhà nước cho thuê tại Đắk NôngSau khi được UBND tỉnh Đắk Nông giao đất để xây dựng hạ tầng, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng (CPVLXD) Đắk Nông đã tự ý phân lô . Hơn 1.500 m2 “đất vàng” dọc quốc lộ 14 được phân lô với lý do để công nhân công ty làm nhà, nhưng trên thực tế diện tích này đã được bán, sang nhượng cho người dân.
Cách chức nhiều “quan xã” sai phạm về đất đaiUBND huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng vừa ra quyết định kỷ luật một loạt các “quan xã” Mỹ Đồng: cách chức bí thư, chủ tịch UBND xã, bãi nhiệm chủ tịch HĐND xã…liên quan đến việc lãnh đạo xã Mỹ Đồng tự ý phân lô bán nền hơn 60 lô đất.
Hà Nội: Bất chấp pháp luật, trưởng thôn ký phiếu thu giao 16 lô đất trái thẩm quyềnNăm 2001, ông Nguyễn Hữu Nam - Trưởng thôn Châu Phong - Liên Hà - Đông Anh (Hà Nội) tự ý phân lô gần 2000m2 đất công ích thành 16 ô đất đấu thầu thu 475 triệu đồng. Sự việc kéo dài hơn 10 năm, tháng 10/2015, UBND huyện Đông Anh kết luận tố cáo của công dân là có cơ sở trong khi vị trưởng thôn vẫn tại vị.
Nghệ An: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, chính quyền thiếu đất xây phòng họcHơn 10 năm nay, hơn 8.300 m2 đất của của một doanh nghiệp đóng tại xóm 6, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bỏ hoang, không hoạt động, làm nơi chăn thả trâu bò. Thậm chí gần đây, doanh nghiệp này tự ý phân lô bán nền trong khi địa phương lại thiếu đất xây dựng công trình phúc lợi, trường mầm non. Điều này khiến người dân ở đây khá bức xúc, họ kiến nghị lên cấp trên nhiều lần song chưa có cách giải quyết.
Những kiến nghị về hậu kiểm công trình sau vụ trụ cầu Sông Lô trơ lõi thép“Cầu Sông Lô giao quyền tự nghiệm thu cho chủ công trình, việc kiểm tra phân cấp cho cho địa phương, liệu có đảm bảo?”, bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh việc phân cấp phải đi đôi với đảm bảo năng lực.
Tự xưng tổng giám đốc, bán đất nền tại dự án "ma”Nguyễn Ngọc Thành ở thành phố Đà Nẵng đã vẽ dự án bất động sản không có thật rồi phân lô, rao bán trái phép, qua đó chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.
Trụ cầu Sông Lô trơ lõi: Kiến nghị khẩn sau khảo sát của cơ quan thuộc Quốc hộiLuật Xây dựng sửa đổi đã đi đến giai đoạn cuối, báo cáo thẩm tra đã trình Quốc hội và nội dung này đã thảo luận tại tổ, nhưng đúng lúc đó xảy ra vụ trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ xuống cấp trầm trọng.