Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp QuốcCác thành tựu kinh tế - xã hội vượt bậc của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới là kết quả của chủ trương đặt con người vào trung tâm của mọi chính sách phát triển, theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt.
Vì sao nữ đại biểu Quốc hội Ksor H'Bơ Khăp không tái ứng cử khóa mới?Bà Ksor H'Bơ Khăp chia sẻ với phóng viên về lý do bà không tiếp tục tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.
Thái Lan ấn định thời điểm bầu thủ tướng mớiQuốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào đầu tuần tới sau khi tòa án hiến pháp bác bỏ đơn khiếu nại việc lãnh đạo đảng Tiến bước không được chấp nhận tái ứng cử.
Phó Ban Tổ chức Trung ương nói về nhân sự thuộc "trường hợp đặc biệt"Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng khi lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp "đặc biệt" tái, ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội.
Tổng thống Ai Cập cam kết từ chức sau bầu cửTổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã lên truyền hình cam kết sẽ không tái ứng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới, trong khi các cuộc biểu tình đòi ông từ chức vẫn tiếp tục tăng cao.
Thái Lan: PPP có thể không tái đề cử ông Samak làm thủ tướngVấn đề ông Samak có được tái ứng cử chức thủ tướng hay không đang gây nhiều tranh luận trong nôi bộ đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) và nhiều khả năng liên minh cầm quyền sẽ chọn một người khác thay thế ông lãnh đạo chính phủ Thái Lan.
Vì sao các "trụ cột" của Liên đoàn rút lui?Trước thềm Đại hội VFF, theo thống kê có tất cả 16 ủy viên Ban chấp hành LĐBBĐ VN nhiệm kỳ 4 từ chối không tái ứng cử ở khóa tới, trong đó có gần như đầy đủ những quan chức "trụ cột" của nhiệm kỳ 4. Vì sao?
Nghệ An lên danh sách sơ bộ 28 người ứng cử đại biểu Quốc hộiSau hiệp thương lần 2, tỉnh Nghệ An lập danh sách sơ bộ 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 167 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Hiệu trưởng từng bị khiển trách có được giữ chức khi sắp xếp lại trường?Theo Bộ Nội vụ, viên chức bị kỷ luật trong thời gian giữ chức vụ thì không được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn trong thời hạn theo quy định của Đảng và pháp luật.
Không giới thiệu người có tham vọng quyền lực ứng cử đại biểu Quốc hộiỨng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của các luật liên quan. Người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, sẽ không được giới thiệu ứng cử.
Thống nhất giới thiệu 145 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên tráchCác đại biểu đã thống nhất giới thiệu 145 nhân sự ứng cử làm ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương gồm những người được giới thiệu tái cử và ứng cử lần đầu.
Quy trình bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mớiViệc bầu cử ở Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng do Đại hội quyết định và hình thức bỏ phiếu kín được áp dụng trong nhiều trường hợp, gồm khi bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.