1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ai Cập cam kết từ chức sau bầu cử

(Dân trí) - Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã lên truyền hình cam kết sẽ không tái ứng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới, trong khi các cuộc biểu tình đòi ông từ chức vẫn tiếp tục tăng cao.

Tổng thống Ai Cập cam kết từ chức sau bầu cử - 1

Tổng thống Ai Cập Mubarak cho biết không dự kiến tranh cử nhiệm kỳ sau. 

Phát biểu trên truyền hình quốc gia vào ngày hôm qua, ông Mubarak cam kết sẽ cải cách hiến pháp, song cho biết ông muốn ở lại cho đến cuối nhiệm kỳ hiện tại của mình.

 

Tuyên bố trên được đưa ra khi hàng trăm ngàn người biểu tình tụ tập về trung tâm thủ đô Cairo, kêu gọi ông từ chức ngay lập tức. Các cuộc biểu tình ở thủ đô Cairo và thành phố cảng phía bắc Alexandria là những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi đất nước này chịu ảnh hưởng của “hiệu ứng domino” bắt đầu từ Tunisia, nơi Tổng thống Ben Ali đã bị lật đổ và phải trốn khỏi đất nước.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng việc chuyển đổi ở Ai Cập “phải được bắt đầu ngay từ bây giờ”. Ông Obama cũng cho biết Mỹ sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ Ai Cập trong tiến trình đó.

 

Tổng thống Mubarak: Tôi sẽ chết ở Ai Cập

 

Trong bài phát biểu vào ngày hôm qua, 31/1, ông Mubarak cho biết ông sẽ cống hiến thời gian còn tại vị của mình để đảm bảo một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình cho người kế nhiệm. “Ưu tiên đầu tiên của tôi là phục hồi hòa bình và ổn định ở đất nước chúng ta, đảm bảo một cuộc chuyển giao lãnh đạo hòa bình và đảm bảo rằng trách nhiệm lãnh đạo phải vào tay người mà nhân dân Ai Cập lựa chọn trong cuộc bầu cử sắp tới. Tôi không có ý định tái tranh cử”, ông tuyên bố.

 

Tuy nhiên, ông cũng chỉ trích các cuộc biểu tình, đang bị biến thành bạo lực dưới sự chỉ đạo của những kẻ “ngu ngốc”.

 

Ông cho biết đã đề nghị nhóm họp với tất cả các đảng phái song một số đã từ chối đối thoại song phương.

 

Ông Mubarak kết thúc bài phát biểu của mình bằng tuyên bố ông sẽ không rời đất nước. “Đây là đất nước của tôi. Đây là nơi tôi sống, chiến đấu và bảo vệ cho đất đai, chủ quyền và lợi ích của nó. Và tôi sẽ chết trên mảnh đất này”, ông nói.

 

Trong khi đó lãnh đạo phe đối lập Mohamed ElBaradei, cựu giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, người từng giành giải Nobel hòa bình cho rằng những tuyên bố của ông Mubarak là “mánh khóe” để ông vẫn tại nhiệm. Ông Mohamed ElBaradei cho biết ông muốn ông Mubarak từ chức ngay lập tức và chuyển giao quyền lực cho chính phủ lâm thời đến khi bầu cử được tổ chức.

 

Cho đến đêm muộn ngày thứ hai, đụng độ bạo lực đã nổ ra giữa những người ủng hộ và chống đối Mubarak ở thành phố lớn thứ hai Ai Cập, Alexandria. Quân đội đã bắn chỉ thiên song không có thông tin gì về người thương vong.

 

Bài phát biểu của ông Mubarak được đưa ra sau cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Frank Wisner, người được cho là đã kêu gọi ông Mubarak tuyên bố về sự ra đi của ông.

 

Trong khi đó, Bộ ngoại giao Anh cho hay họ hiện đang nghiên cứu các đề xuất của ông Mubarak.

 

Bài phát biểu của ông Mubarak cũng được đưa ra một ngày sau khi quân đội Ai Cập cam kết sẽ không dùng vũ lực để chống lại người biểu tình, mặc dù họ duy trì sự hiện diện ở trung tâm Cairo.

 

Ngoài ở Cairo và Alexandria, các cuộc biểu tình còn nổ ra ở Suez, Mansoura, Luxor Assiut.
 
Phản ứng của Nhà Trắng đối với tình hình Ai Cập, nước đồng minh của Mỹ
 

Tổng thống Mỹ Obama cho biết đã nói chuyện với ông Mubarak và nhà lãnh đạo Ai Cập đã hiểu “cần phải thay đổi”.

 

Tiến trình chuyển giao phải “bắt đầu ngay từ bây giờ”, trong đó có cả những tiếng nói đối lập, dẫn đến cuộc bầu cử tự do và công bằng.

 

Mỹ sẽ “tiếu tục mở rộng bàn tay bằng hữu và đối tác đối với Ai Cập”, hỗ trợ cho Ai Cập.

 

Lãnh đạo Mỹ cũng ca ngợi quân đội Ai Cập cho phép biểu tình, cũng như “nhiệt huyết và chân giá trị” của những người biểu tình.

 

Phan Anh

Theo BBC