Họa sĩ Lê Quang triển lãm "Hội họa, tâm linh, tôn giáo và phong thủy" Triển lãm tranh cá nhân "Hội họa, tâm linh, tôn giáo và phong thủy" của họa sĩ Lê Quang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 30/3 đến 01/4/2023.
Xử nghiêm hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thu lợi bất chính Bộ Nội vụ sẽ chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đẩy mạnh thanh, kiểm tra để xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kinh doanh, thu lợi bất chính.
"Đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi về tự do tôn giáo là thiếu khách quan" Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là dựa trên những đánh giá thiếu khách quan, thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam.
Nhiều vấn đề gợi mở nghiên cứu về tôn giáo, tín ngưỡng dân gian Việt Nam Hội thảo quốc tế "Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam và khu vực: Cách tiếp cận so sánh" đã gợi mở những vấn đề, các cách tiếp cận đa chiều, đặt ra những vấn đề để chúng ta cùng suy nghĩ.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Không thể xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân là chủ trương, chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam và được thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật.
Ban Tôn giáo Chính phủ kiến nghị tổng điều tra về tín ngưỡng, tôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) kiến nghị giao Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì, phối hợp với cơ quan này tiến hành tổng điều tra về tín ngưỡng, tôn giáo.
Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở thờ tự, điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo tại các cơ sở, điểm nhóm nhằm phòng dịch Covid-19.
Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị dừng mọi hoạt động tôn giáo đông người Lãnh đạo Giáo hội hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở thờ tự, dừng ngay tất cả các hoạt động tôn giáo tập trung đông người.
"Cán bộ phụ trách tôn giáo nhưng không hiểu gì về tôn giáo" Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo chiều 24/10, các đại biểu Quốc hội chỉ ra nhiều bất cập, kẽ hở trong quy định pháp luật, hoạt động quản lý khiến tôn giao bị lợi dụng, bị thương mại hoá... Nhiều nơi, người phụ trách lĩnh vực tôn giáo trong cơ quan quản lý nhà nước cũng không hiểu gì về tôn giáo...
Người theo tôn giáo sống lâu hơn 4 năm so với những người không có tôn giáo? Một nghiên cứu mới cho thấy, những người theo tôn giáo sống lâu hơn 4 năm so với những người không có tôn giáo.
Ngành Tôn giáo có dễ xin việc? Giải thích giúp em về ngành Tôn giáo, học như thế nào? Ra trường làm việc ở đâu? (Baongocbibi@gmail.com)
Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua chiều 18/11, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo.