Ông Đào Ngọc Dung làm Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Hoài Thu

(Dân trí) - Bộ Dân tộc và Tôn giáo là bộ mới được thành lập sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm ông Đào Ngọc Dung giữ chức Bộ trưởng Bộ này, theo đề nghị của Thủ tướng.

Quốc hội chiều 18/2 vừa thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 với 456/457 đại biểu tán thành (chiếm 95,40 % tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo nghị quyết này, ông Đào Ngọc Dung được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Theo phương án Chính phủ trình, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, trong đó thành lập 6 bộ mới trên cơ sở hợp nhất.

Ông Đào Ngọc Dung làm Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo - 1

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc hiện nay và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ; đồng thời bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về dân tộc.

Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng các đồng chí vừa nhận quyết định bổ nhiệm; khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong suốt quá trình công tác; đồng thời là nhiệm vụ nặng nề hơn, yêu cầu, trách nhiệm cao hơn của các đồng chí để cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ rất nặng nề trong năm 2025 và trong thời gian tới.

Chủ tịch nước khẳng định, các đồng chí được bổ nhiệm lần này đều là các cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn tâm huyết, trách nhiệm cao với những đóng góp, dấu ấn nổi bật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhận xét về tân Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo, Chủ tịch nước đánh giá, đồng chí Đào Ngọc Dung là cán bộ đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau tại địa phương và Trung ương, trưởng thành từ cơ sở trên cương vị khác nhau.

Theo Chủ tịch nước, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Đào Ngọc Dung đã có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhất là lĩnh vực chính sách xã hội và an sinh xã hội. 

Ông Đào Ngọc Dung sinh năm 1962, quê ở Hà Nam.

Ông là Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, có 4 khóa tham gia Ban Chấp hành Trung ương (X, XI, XII, XIII) và 2 khóa làm đại biểu Quốc hội (XIV, XV).

Đi lên từ vị trí của một cán bộ huyện đoàn, ông Dung dần trải qua và nắm giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan công tác đoàn như Phó Bí thư huyện đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà.

Giữa năm 1996, ông trở thành Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Hà, sau đó làm Bí thư rồi Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Sau gần 2 năm giữ chức quyền Bí thư thứ nhất rồi Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông Dung kinh qua nhiều vị trí khác, trước khi về địa phương làm Phó Bí thư Thường trực rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Sau gần 2 nhiệm kỳ đảm đương cương vị Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Dung được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.