Gánh nặng bệnh thận mạn ở Việt NamTại Việt Nam, bệnh thận là gánh nặng lớn đối với người dân và hệ thống y tế. Cả nước có khoảng 10 triệu người, tương đương 10% dân số, đang sống chung với bệnh thận mạn tính.
Không được dùng đòn roi phạt học sinh, nhiều giáo viên có tâm lý "mặc kệ"Theo chuyên gia, việc giáo viên "mặc kệ" khi học sinh phạm lỗi là hành động cực đoan. Ngoài đòn roi, đuổi học học sinh, thầy cô còn nhiều phương pháp khoa học để giáo dục trẻ nên người.
Các trường ở Hải Phòng tự quyết định cho học sinh nghỉ khi bão MatmoSở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho phép các trường tự quyết định việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống bão số 11 (Matmo), thông báo trước 21h ngày 5/10.
Vụ cô giáo bị quật ngã: Vì sao học sinh trong lớp “tê liệt phản xạ”?Chứng kiến hình ảnh nam sinh lớp 7 đè đầu, quật ngã cô giáo ở Hà Nội, nhiều người khó hiểu trước cảnh tượng học trò trong lớp mất hoàn toàn phản xạ can ngăn hành vi bạo lực.
Hay quên chỗ cất đồ, coi chừng bạn đang bị… sa sút trí tuệBác sĩ cho biết, việc giảm trí nhớ, gặp khó khăn với ngôn ngữ, mất định hướng về không gian, quên chỗ cất đồ… là một số dấu hiệu cảnh báo tình trạng sa sút trí tuệ.
Có nhất thiết phải thu phí giữ xe của học sinh?Việc thu hay miễn phí giữ xe cho học sinh trong khuôn viên nhà trường từ lâu đã là một đề tài gây tranh cãi. Đây không chỉ là vấn đề nhân văn hay tài chính, mà còn là một bài toán vận hành nhà trường.
Hiệu trưởng ở Hà Nội tự quyết định cho học sinh nghỉ hay đi học ngày 7/10Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép hiệu trưởng các trường căn cứ vào diễn biến thời tiết các ngày tiếp theo để cho học sinh nghỉ hay đi học.
Huế điều chỉnh thời gian tập trung học sinh đề phòng bão KajikiĐể tập trung ứng phó với cơn bão Kajiki, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế quyết định điều chỉnh thời gian tập trung học sinh chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026.
Đừng để “chuyển đổi số” trong nhà trường thành “trang trí số”Chuyển đổi số, nếu đúng nghĩa, phải khiến cuộc sống trong nhà trường dễ dàng hơn, phụ huynh bớt vất vả, học sinh bớt áp lực, giáo viên bớt thủ tục.
Nghiện thủ dâm để xả áp lực công việc, quý ông tự hại mìnhGiữ thói quen thủ dâm mỗi ngày để giảm áp lực deadline và tìm ý tưởng sáng tạo trong công việc, nhiều nam giới phải đến cầu cứu bác sĩ vì gặp các tình trạng bất lợi về sức khỏe sinh lý.
Thức khuya, coi nước tăng lực là "thần dược", Gen Z 18 tuổi suy thậnTừng xem nước tăng lực là “bùa hộ mệnh” để vượt qua mùa thi căng thẳng, chàng trai không ngờ mình phải trả giá bằng tờ giấy chẩn đoán suy thận.
Ứng phó hoàn lưu bão Matmo, Sở Giáo dục Hà Nội phát thông báo hỏa tốcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục tuỳ theo diễn biến thời tiết để chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.