Siêu dự án trên sông Hồng không phải là chuyện để đem ra "chém gió"!Mặc dù siêu dự án qua sông Hồng chưa được "xem xét phê duyệt" song theo GS Đặng Hùng Võ, với những tác động ghê gớm đến miền Bắc Việt Nam, đây không phải là câu chuyện để đem ra "chém gió" với nhau và cũng không nên dùng mỹ từ "xuyên Á" để làm nổi vấn đề như mang tính chất lớn lao, vĩ đại.
Tiềm năng đầu tư tại huyện Ân Thi, Hưng YênSự phát triển lĩnh vực công nghiệp thu hút chuyên gia, kỹ sư và công nhân về làm việc tại huyện Ân Thi, Hưng Yên, tạo nhu cầu cao nhà ở và dịch vụ, mở ra tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản.
Dự án Công viên Yên Sở ở Hà Nội đề nghị được cấp giấy phép môi trườngHồ sơ xin cấp phép môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng Công viên Yên Sở (Hà Nội) vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai tham vấn cộng đồng.
Bộ Xây dựng nêu loạt vấn đề về phương án "hồi sinh" sông Tô Lịch của Hà NộiBộ Xây dựng lưu ý với Hà Nội một số vấn đề về chủ trương đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch.
Phó Thủ tướng nói về việc "hồi sinh sông Tô Lịch nhanh nhất có thể"Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ mong muốn Tô Lịch thực sự trở lại là một dòng sông mang lại giá trị cảnh quan, đô thị, dịch vụ, giao thông, du lịch.
Vì sao Hà Nội không làm cống ngầm xuyên hồ Tây dẫn nước vào sông Tô Lịch?Cơ quan chức năng đã nghiên cứu làm tuyến cống ngầm dưới lòng hồ Tây để dẫn nước sông Hồng vào sông Tô Lịch nhưng phương án này có nhiều nhược điểm và không được chọn.
Hà Nội thông báo chốt phương án, cam kết thời gian "hồi sinh" sông Tô LịchHà Nội thống nhất chọn phương án tuyến ống dẫn nước sông Hồng từ cống qua đê đi hướng đường Võ Chí Công và đưa nước vào đầu sông Tô Lịch tại vị trí cống qua đường Hoàng Quốc Việt.
Chi tiết phương án lấy nước sông Hồng đi xuyên đê hồi sinh sông Tô LịchLiên ngành của Hà Nội chọn phương án làm tuyến ống bằng thép dẫn nước sông Hồng qua đê Hữu Hồng, đi thẳng dọc đường Võ Chí Công và bổ cập vào sông Tô Lịch thay vì làm ống thép xuyên hồ Tây.
Bộ TN&MT bất ngờ đề xuất phương án khác "hồi sinh" sông Tô LịchBộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án phục hồi, kết nối sông Tô Lịch, hồ Tây và sông Hồng thông qua hệ thống trạm bơm và kênh dẫn không áp lực gần 500 tỷ đồng.
Thủ tướng đồng ý đề xuất "lấy nước sông Hồng hồi sinh sông Tô Lịch"Sau khi Hà Nội trình phê duyệt khẩn cấp dự án lấy nước sông Hồng để hồi sinh sông Tô Lịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý và giao địa phương thực hiện bố trí vốn, lựa chọn nhà đầu tư.
Cảng 150 tuổi ở Hải Phòng sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sửCảng Hoàng Diệu bên sông Cấm ở Hải Phòng, được người Pháp xây dựng từ năm 1874. Với cầu cảng và 6 nhà kho lớn, nên cảng nay còn được gọi là bến Sáu Kho, đã sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Hôm nay chốt phương án lấy nước sông Hồng "hồi sinh" sông Tô LịchCác sở ngành của Hà Nội sẽ làm việc với Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai để thống nhất giải pháp lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch.