Nên phạt cả ôtô, xe máy sử dụng còi quá âm lượngQuyết định phạt nặng ôtô sử dụng còi quá âm lượng vừa được công bố đã nhận được nhiều ủng hộ từ phía người dân. Thậm chí nhiều người còn đề xuất nên áp dụng với xe máy và cả phương tiện giao thông công cộng là xe bus.
Phạt 3 triệu đồng nếu sử dụng còi xe quá âm lượngNgười điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá khổ giới hạn của cầu-đường nhưng không có Giấy phép lưu hành, điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định, không có bằng lái FC khi lái xe ôtô đầu kéo sẽ bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng.
Sẽ kiểm tra việc sử dụng còi, đèn xe ưu tiênPhó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố về việc quản lý, sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên. Theo đó, sẽ có đợt kiểm tra về sử dụng còi, đèn xe ưu tiên.
Ngành y tế đề nghị Công an Lâm Đồng xử lý xe cứu thương trái phépNgành y tế tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý các trường hợp ô tô có sử dụng còi, đèn ưu tiên giống xe cứu thương, nhưng không được Sở Y tế cấp phép theo quy định.
Lắp đèn xe máy sáng quá có bị xử phạt không?"Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng" là hành vi bị nghiêm cấm.
Bấm còi xe liên tục sẽ bị phạt “tăng nặng”Tất cả các hành vi điều khiển xe cơ giới có lắp đặt, sử dụng còi trái quy định như: còi xe không đúng quy chuẩn kỹ thuật, bấm còi liên tục, bấm còi hơi trong đô thị và khu đông dân cư, tiếng còi xe quá lớn… sẽ bị xử phạt “tăng nặng”.
Hàng loạt tài xế xe tải, xe buýt bấm còi inh ỏi trong đêm bị CSGT xử phạtCảnh sát cho biết tiếng còi xe chói tai ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh, giấc ngủ của người dân, đồng thời phá vỡ sự bình tĩnh, tập trung của người tham gia giao thông khác ở thủ đô.
Phát hiện 43 xe cứu thương nghi nhập lậuNgày 7/10, Đội cảnh sát tuần tra giao thông - Công an TP phát hiện 5 xe Mitsubishi loại 15 chỗ ngồi, mới 100% chưa đăng ký biển số xe, trên xe dán giấy ghi Bộ Công an và sử dụng còi ưu tiên lưu thông trên đường.
Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của ĐảngTừ 21h ngày 20/1 đến hết ngày 25/1, cảnh sát sẽ cấm triệt để toàn bộ ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên hoạt động trên các tuyến đường Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều.
Cục CSGT nêu vi phạm của lái xe cứu thương vụ tai nạn 3 người chếtNhà chức trách cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ việc do lái xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ, chạy nhanh. Ngoài ra người này còn bật còi, đèn ưu tiên sai quy định.
Cầu thủ U23 Việt Nam vỡ òa ăn mừng chiến thắng trước U23 UAESau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ U23 Việt Nam vỡ òa cảm xúc, cùng nhau ăn mừng chiến thắng kịch tính trước U23 UAE, khép lại 120 phút thi đấu quả cảm để giành vé vào bán kết U23 châu Á.
Xe cứu thương trong vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành sử dụng sai mục đíchCơ quan chức năng xác định xe cứu thương trong vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây khiến 3 người chết không có giấy phép sử dụng đèn ưu tiên, không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.