Chết do sốc thuốc kháng sinh11 giờ trưa qua, bà Chu Thị Cống (SN 1934, trú tại nhà số 9 phố Hàng Phèn, phường Hàng Bồ) làm nghề y tá đã tiêm thuốc kháng sinh Streptomycin Sunphate cho một phụ nữ. Sau khi thử phản ứng, nạn nhân bị choáng ngất và tử vong tại chỗ.
3 người bị sốc thuốc kháng sinhBệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã quyết định ngưng sử dụng 2.000 lọ Cefotaxim đang lưu kho để chờ xử lý khi có kết quả kiểm định.
Nữ bệnh nhân tử vong sau mổ ruột thừa do sốc thuốc kháng sinhSáng ngày 20/12 Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà gửi lên về vụ nữ bệnh nhân tử vong do sốc thuốc.
Một bệnh nhân tử vong do sốc thuốc kháng sinhMột bệnh nhân được tiêm thuốc kháng sinh ngày thứ 5 để điều trị các vết thương do bỏng nước sôi đã tử vong ít phút sau đó (ngày 12/4). Điều tra cho thấy, bác sĩ trực tiếp tiêm thuốc đã làm đúng quy trình và nguyên nhân tử vong là do sốc thuốc.
Bé sơ sinh một ngày tuổi tử vong nghi do tiêm thuốc dự phòng giang maiBé sơ sinh một ngày tuổi tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau bị sốc phản vệ tử vong nghi do kháng sinh sau khi tiêm thuốc dự phòng giang mai.
Thai phụ mất 2 con vì cúm, bác sĩ cảnh báo điều dễ bị bỏ qua khi mang thaiPGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, nhiều thai phụ phải nhập viện vì cúm. Căn bệnh này có thể gây biến chứng nguy hiểm cho thai phụ và em bé.
Học sinh giỏi quốc gia môn hóa điều chế ma túy được giảm ánSau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Từ Nam Anh.
Vì sao người mẹ 32 tuổi ở TPHCM sinh con ngay tại nhàMới đây, một bệnh viện tại TPHCM đã cử nhân viên y tế đến cấp cứu trường hợp sản phụ sinh con ngay tại nhà.
Uống 11 loại thuốc để chữa ho, bé trai sốc phản vệCậu bé 11 tuổi được gia đình đưa đến một bệnh viện tư chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốc phản vệ đe dọa tính mạng.
TPHCM: Phát hiện ca nhiễm não mô cầu, 2 ca khác nghi nhiễmNgay khi xuất hiện tình trạng sốt cao, sưng đau các khớp, nam bệnh nhân được đưa vào viện và được phát hiện mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra.
Phải đặt ECMO sau vài ngày sụt sịt, bệnh cúm mùa có nguy hiểm?Trên thế giới, tỷ lệ mắc cúm mùa đã tăng lên từ những tuần cuối năm 2024 ở nhiều quốc gia. Từ đầu năm đến nay, nước ta cũng ghi nhận gần 1.000 ca mắc, có bệnh nhân phải đặt ECMO.
Cảnh báo nóng về tình trạng nông sản Việt bị EU "tuýt còi" 130 lầnTừ năm 2024 đến nay, EU đã phát đi 130 cảnh báo đối với nông sản, thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó, cảnh báo về dư lượng hóa chất thuốc trừ sâu, thuốc thú y chiếm gần 51%.