Hội nghị triển khai công tác bầu cử Quốc hội XIIISáng nay 10/2, Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 khai mạc tại Hà Nội.
Kỳ họp "tâm tư" và hai câu nói “sửng sốt” nghị trườngQuốc hội XIII vừa bế mạc. Có lẽ do đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này, sắp tới, sẽ có nhiều đại biểu không còn tiếp tục tham gia Quốc hội nữa nên cũng là kỳ họp có nhiều “tâm tư”.
Một kỳ họp rất “nóng”!Chỉ một tuần sau khi Hội nghị Trung ương 6 bế mạc, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội XIII khai mạc. Đây là kỳ họp được báo hiệu sẽ rất “nóng” bởi mấy lý do.
Giá dầu thô giảm mạnh, thu ngân sách vẫn đạt 1 triệu tỉ đồngTại bản báo cáo gửi đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 11, Quốc hội XIII, Chính phủ cho biết, mặc dù giá dầu thô giảm mạnh so với Nghị quyết của Quốc hội (từ 100 USD xuống 56,2 USD/thùng, thấp hơn 0,5 USD/thùng so với giá ước báo cáo Quốc hội), nhưng tổng thu NSNN năm 2015 vẫn đạt xấp xỉ 1 triệu tỉ đồng.
Sửa Luật Dạy nghề xin đừng cải lươngSau hơn 1 năm chuẩn bị dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề và trình Quốc hội tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội XIII, nhưng hầu hết các đại biểu đều có ý kiến không đồng tình với tên gọi của Dự thảo Luật.
1/3 cản trở, 1/3 ngồi chơi thì không “hành (dân) là chính” mới lạ!“Bộ máy phình to thế, dân nào nuôi nổi” như lời của ĐB Quốc hội XIII Trần Du Lịch thì trong bộ máy đó, “chỉ có 1/3 cán bộ công chức “làm hùng hục” không hết việc, 1/3 chỉ cản trở những người khác và 1/3 công chức còn lại là “ngồi chơi xơi nước” như lời bà Phạm Chi Lan thì thử hỏi, đến bao giờ đất nước mới ngóc đầu lên được?
Một năm của Chính phủ liêm chính và thời gian không biết đợi chờ!Hơn một năm qua (4/2016) kể từ khi được Quốc hội XIII bầu và phê chuẩn các chức vụ trong Chính phủ, dù còn nhiều việc cần phải làm, nhiều việc cần phải bàn, nhưng không thể nói khác, Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang tiến dần tới liêm chính, hành động và gần dân, đặc biệt là ở những vị trí có nhân tố mới, lần đầu chịu trách nhiệm tư lệnh ngành.
Quốc hội bầu Chủ nhiệm 6 Ủy ban mới thành lậpNgoài Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giữ nguyên tên gọi, Quốc hội có 6 Ủy ban mới thành lập sau sắp xếp. Chủ nhiệm 6 cơ quan này vừa được Quốc hội bỏ phiếu bầu.
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng 4 bộ mới4 bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ cương vị đứng đầu các đơn vị mới thành lập sau sắp xếp. Số lượng thành viên Chính phủ hiện là 24 người, trong đó có 1 phó thủ tướng kiêm bộ trưởng.
Ông Lê Minh Hoan và ông Vũ Hồng Thanh làm Phó Chủ tịch Quốc hộiQuốc hội vừa thống nhất cao bầu hai nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, gồm ông Lê Minh Hoan và ông Vũ Hồng Thanh. Quốc hội hiện có 6 phó chủ tịch, tăng 2 so với hiện tại.
Chính phủ có thêm 2 phó thủ tướngVới việc Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Dũng và ông Mai Văn Chính giữ chức Phó Thủ tướng, bộ máy lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm có 8 người, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 7 phó thủ tướng.
Thêm một Ủy viên Trung ương thôi chứcTrung ương đồng ý để ông Dương Văn An, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, thôi giữ chức Ủy viên Trung ương khóa XIII. Trước đó, Bộ Chính trị xác định ông An đã có nhiều vi phạm trong quá trình công tác.