Cảnh giác lương y gia truyền dỏm quảng cáo thổi phồng bài thuốcThời gian qua, Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền nhận nhiều phản ánh, khiếu nại của các lương y sở hữu bài thuốc y học cổ truyền bị mạo danh, quảng cáo quá mức trên mạng xã hội.
Bộ Y tế yêu cầu báo cáo khẩn về quá trình hành nghề của ông Võ Hoàng YênNgày 11/3, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế có công văn khẩn đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.
Vụ "thuốc đông y hỗ trợ Covid-19": Yêu cầu Cục y dược cổ truyền kiểm điểmVụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế) yêu cầu Cục Quản lý y dược cổ truyền kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ công văn liên quan đến thuốc đông y hỗ trợ điều trị Covid-19 bị thu hồi sau 2 ngày ban hành.
Bộ Y tế nói gì về những "lùm xùm" liên quan ông Võ Hoàng YênLãnh đạo Cục quản lý Y, Dược Cổ truyền cho biết hiện cơ quan điều tra đã vào cuộc, phối hợp với các Sở Y tế, địa phương để làm rõ thực hư hoạt động khám chữa bệnh của lương y Võ Hoàng Yên.
Thuốc cổ truyền “gây họa”, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêmGiả mạo thuốc cổ truyền, trộn tân dược vào thuốc cổ truyền là thực tế đang khiến nhiều bệnh nhân “gặp họa” trong quá trình sử dụng. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm.
60% mẫu dược liệu không đạt chất lượngCác kết quả giám sát của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho thấy tỉ lệ chưa đạt chất lượng lên tới 60%. Trong đó, 20% bị trộn rác, cát, xi măng, lẫn tạp chất, thậm chí tẩm ướp cả hóa chất độc hại.
Chữa bệnh tiểu đường bằng thảo dược: “Đừng để tiền mất tật mang”Dây thìa canh đang được người dân đổ xô đi mua trong thời gian gần đây do được gọi là “anh hùng hủy diệt đường”. Tuy nhiên, theo số liệu của Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế, gần 80% dược liệu tại Việt Nam không an toàn nhưng vẫn được tiêu thụ tràn lan trên thị trường. Điều này khiến không ít người bệnh tiểu đường “tiền đã mất mà tật còn mang”.
Tối ưu điều trị bệnh hô hấp nhờ đẩy mạnh dược lâm sàngCác chuyên gia y tế nhấn mạnh vai trò của dược lâm sàng trong việc nâng cao hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh.
Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra Nutri Brain IQ "thổi phồng" chữa bệnh tự kỷCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, thổi phồng sản phẩm trên thành "thần dược" chữa tự kỷ.
Vụ gần 600 sản phẩm sữa giả: Trách nhiệm thuộc về ai?573 nhãn hiệu sữa bột cho người bị tiểu đường, trẻ sinh non, thiếu tháng, phụ nữ có thai... bị Bộ Công an phát hiện có chất lượng đạt dưới 70% mức công bố. Vậy cơ quan chức năng nào chịu trách nhiệm?
Bác sĩ quảng cáo sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có bị phạt?Trên thực tế, có nhiều người mặc áo blu, xưng danh bác sĩ, nhiều KOLs quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng (như sữa), thực phẩm bảo vệ sức khỏe quá đà. Vậy họ vi phạm pháp luật, quy định xử phạt như thế nào?
Chủ tịch Hội Dược học TPHCM: "Phóng viên Dân trí ghi nhận rất chính xác"Chủ tịch Hội Dược học TPHCM khẳng định, ghi nhận của phóng viên Dân trí về thực trạng bán thuốc kiểm soát đặc biệt bất chấp quy định của các nhà thuốc là rất chính xác.