Đại học Y Hà Nội mở phân hiệu tại Thanh HóaSáng 15/12, tại Trung tâm hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.
TPHCM: Tất cả người dân sẽ có "hộ chiếu sức khỏe suốt đời"Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ người dân sẽ có hồ sơ sức khỏe điện tử, được xem như "hộ chiếu sức khỏe" đi theo mỗi người suốt cuộc đời.
Việt Nam có trên 5.000 loài cây thuốcTheo TS Trần Minh Ngọc, Viện trưởng Viện Dược liệu (Bộ Y tế), sự phối hợp "bốn nhà" góp phần xây dựng một hệ sinh thái dược liệu Việt Nam thực sự vững mạnh và vươn tầm quốc tế.
Chính thức hoãn thi hành Nghị định 46Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Nghị quyết 15 về việc tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 của Chính phủ liên quan quản lý an toàn thực phẩm.
Viêm nha chu có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, AlzheimerTheo chuyên gia, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra bệnh nha chu có liên quan đến các bệnh toàn thân như tim mạch, tiểu đường và Alzheimer.
Cuộc tái thiết “72” và quyết sách chưa có tiền lệ vì một Việt Nam khỏe mạnhTừ Trung ương đến địa phương, những quyết sách mang tính đột phá đang từng bước định hình lại cách chăm sóc sức khỏe người dân.
Ông Hoàng Minh Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoPGS.TS Hoàng Minh Sơn vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng GD&ĐT nhiệm kỳ 2026-2031, sau hơn một tháng giữ quyền Bộ trưởng.
Kiểm tra suất ăn học đường chỉ "nhìn, ngửi, sờ": Làm sao biết thịt bẩn?Dù trực tiếp tham gia giám sát, nhưng cả nhà trường và phụ huynh đều thừa nhận họ chỉ có thể kiểm tra thực phẩm bằng cảm quan: nhìn, ngửi, sờ cùng các chứng nhận an toàn thực phẩm… trên giấy.
Nhiều ca bệnh phụ khoa phát hiện trễ vì quá lệ thuộc vào kinh nghiệm bác sĩLãnh đạo bệnh viện phụ sản tuyến cuối ở TPHCM cho biết, nhiều trường hợp mắc bệnh phụ khoa được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và gia tăng gánh nặng y tế.
Người bệnh đái tháo đường có nguy cơ nhập viện cao do virus hợp bào hô hấpTại Hội nghị Nội tiết ASEAN lần thứ 23, PGS.TS.BS. Hồ Thị Kim Thanh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, người trưởng thành mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ nhập viện do virus hợp bào hô hấp (RSV) cao hơn 2,4 - 11,4 lần.
Một thói quen phổ biến có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh timThói quen ngồi lâu tưởng chừng vô hại, nhưng theo chuyên gia tim mạch, có thể làm tăng đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.
Người đi tìm “chỗ đứng” cho y học cổ truyền trong bệnh viện công nghệ caoTrong kỷ nguyên y học hiện đại không ngừng phát triển với những bước tiến vượt bậc về công nghệ, TS.BS Bùi Tiến Hưng lựa chọn hướng đi khác: Kiên trì theo đuổi y học cổ truyền.