Thêm nhà máy dược phẩm Việt đạt chuẩn quốc tế EU-GMPEU-GMP được xem là “chuẩn vàng” cho ngành dược, đảm bảo thuốc đạt chất lượng và an toàn. Việc có thêm nhà máy dược Việt Nam chinh phục chứng nhận này mở ra nhiều lựa chọn thuốc chất lượng cho người Việt.
Bộ trưởng Y tế: “50% thuốc bán qua mạng có thể là giả”Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, tỷ lệ thuốc giả, kém chất lượng có thể lên đến 50% với thuốc bán qua mạng. “Đây là thông tin để tìm giải pháp cần phải tập trung chống các loại thuốc giả”, bà nói.
Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ rõ hành vi tiếp tay cho vấn nạn mỹ phẩm giả tràn lanLãnh đạo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, thời gian gần đây thị trường xuất hiện dầu gội đầu có chất diệt côn trùng. Ngoài ra, có thực trạng từ người dân là hành vi tiếp tay cho vấn mỹ phẩm giả.
Văng tục, hút shisha Độ mixi vẫn có triệu người hâm mộ: Thần tượng dễ dãi?Lộ clip hút shisha, liên tục có phát ngôn gây sốc, sử dụng ngôn từ không phù hợp trong các buổi phát trực tiếp, Độ Mixi vẫn có hàng triệu người hâm mộ trẻ tung hô, bênh vực bất chấp đúng sai.
Cử tri lo lắng thuốc, sữa giả, lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra "nóng"Trước lo lắng của cử tri về việc thuốc, sữa giả tràn lan trên thị trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị cơ quan chức năng phải kiểm tra ngay, không phải theo kế hoạch, quy trình.
Bộ trưởng Y tế: Người dân rất hoang mang, không biết hàng nào là giả, thậtBộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, quan điểm của Bộ về xử lý hàng giả trong lĩnh vực y tế là phải đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Hàng giả, nhái tràn lan: Hội Bảo vệ người tiêu dùng có vai trò gì?Theo lãnh đạo Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, người tiêu dùng cần "lên tiếng" khi phát hiện hàng giả, hàng nhái. Khi đó, hội và các cơ quan chức năng mới có cơ sở tư vấn, hỗ trợ giải quyết.
Bác sĩ: Thuốc giả là bẫy độc, đặc biệt đối với trẻ em và người giàChỉ trong vòng 4 năm, Nguyễn Tiến Đạt và đồng bọn đã sản xuất, tự đặt tên số lượng lớn thuốc giả rồi tuồn ra khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc, thu lời bất chính gần 200 tỷ đồng.
Nước mắm, thuốc, son môi vứt la liệt và nỗi lo "sờ đâu cũng gặp hàng dởm"Từ việc những "núi" thực phẩm, thuốc men, mỹ phẩm bị vứt la liệt ngoài đường, bạn đọc lo ngại "sờ vào đâu, cái gì cũng có thể là hàng giả", và mong cơ quan chức năng mạnh tay dẹp bỏ vấn nạn này.
“Cả hệ thống quản lý nhưng thuốc giả vẫn được bán ngay trong bệnh viện”Đại biểu Quốc hội nêu thực tế hàng trăm tấn thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm bẩn được sản xuất, kinh doanh, bán trong các nhà thuốc ở bệnh viện… và cho rằng không thể xem nhẹ vấn đề này.
Buôn bán thuốc lá giả trên mạng xã hộiCông an tỉnh Nam Định vừa triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá giả rao bán công khai trong các hội nhóm, nhà phân phối, đại lý khu vực miền Bắc trên Facebook với số lượng lớn.
Sữa giả tung hoành thị trường: Chỉ xử lý thôi là chưa đủ!Theo luật sư, ngoài việc áp dụng các chế tài nghiêm khắc, cơ quan chức năng cần đưa sữa vào nhóm ngành kinh doanh có điều kiện để siết chặt quản lý mặt hàng này.