Bức xúc chuyện "phân luồng" sau THCSQuyết định phê duyệt chỉ tiêu vào lớp 10 (cả bán công và công lập) từ 80 - 85% của UBND tỉnh Lâm Đồng trong năm học 2005 – 2006 đã gây bức xúc cho hàng ngàn phụ huynh và học sinh.
Mô hình đào tạo 9+: Vẫn tắc nếu không phân luồng thành côngBộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến xây dựng đề án đào tạo nghề 9+ dành cho học sinh tốt nghiệp THCS. Ðây được coi là mô hình tiệm cận với đào tạo nghề quốc tế. Tuy nhiên, thực hiện được hay không lại phụ thuộc vào chính sách phân luồng sau THCS.
Bỏ cộng điểm nghề: Để chất lượng vào lớp 10 thực chất hơnViệc bỏ cộng điểm nghề vào tuyển sinh lớp 10 THPT đang nhận được rất nhiều ý kiến của các thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục và họ cho rằng, đây là quyết định đúng của Bộ GD&ĐT để việc học nghề thực chất hơn và thực hiện tốt phân luồng sau THCS.
Đã có trường ở TPHCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10Năm học 2025-2026, trường THPT này dự kiến tuyển 285 học sinh lớp 10 cho 7 lớp đại trà và lớp tích hợp.
Điểm mới ở kỳ thi "khốc liệt nhất cuộc đời học trò" tại TPHCMKỳ thi vào lớp 10 ở TPHCM - kỳ thi được xem là khốc liệt nhất cuộc đời học sinh - sẽ tăng tỷ lệ tuyển sinh vào các trường công lập.
Kỳ thi khốc liệt từng làm "trò khóc trước cổng trường" tăng vọt chỉ tiêuChỉ tiêu tuyển sinh ở kỳ thi "từng làm học sinh bật khóc trước cổng trường" ở TPHCM năm 2025 sẽ tăng ít nhất từ 5 đến 10% so với năm 2024.
Nhiều học sinh "đội sổ" vẫn không muốn vào trường nghềTheo Đề án phân luồng học sinh, mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS vào các trường nghề. Nhưng thực tế đến nay, tỷ lệ này tại TPHCM chỉ là 26%.
Đề nghị bổ sung nguyện vọng học nghề khi tuyển sinh lớp 10Sở LĐ-TB&XH TPHCM đề nghị bổ sung lựa chọn nguyện vọng 4 là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bên cạnh 3 nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 trong hệ thống tuyển sinh do ngành giáo dục vận hành.
Hải Phòng khởi công xây dựng đường vành đai 2 hơn 7.000 tỷ đồngDự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện ở Hải Phòng có chiều dài khoảng 11km, với mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng đã được khởi công.
Miễn học phí công lập đến lớp 12, học sinh trường dân lập ra sao?Ngày 28/2, Bộ Chính trị đồng ý với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc miễn học phí cho học sinh trường công lập từ mầm non đến hết giáo dục phổ thông.
Phí giữ chỗ trong dịch vụ giáo dục: Cần thể hiện tính nhân vănLuật sư Phan Thị Lệ Hằng - Văn Phòng Luật Sư Quốc Tế L&P - cho rằng phí giữ chỗ trường tư quá cao dễ dẫn đến ý kiến trái chiều, gây bất lợi cho hình ảnh của nhà trường.
Nhiều trẻ đến trường như cuộc chạy trốn gia đìnhTheo chuyên gia, trước đây, học sinh học thụ động, học vì thành tích của thầy cô và nhà trường hoặc phấn đấu cho sự sĩ diện của bố mẹ nên chán học. Nhiều em đến trường như một cuộc chạy trốn gia đình.