Đà Nẵng hạn chế phát triển nhà cao tầngSở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi đến các sở, ngành, quận, huyện… về chủ trương và các quy định liên quan đến quản lý xây dựng công trình cao tầng trên địa bàn thành phố.
Chính phủ yêu cầu kiểm soát việc phát triển nhà cao tầng ở trung tâm Hà NộiHà Nội sẽ thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, thành phố trực thuộc thành phố, quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng tại khu vực trung tâm và triển khai các chương trình tái thiết đô thị.
Đà Nẵng xin ý kiến xây nhà cao trên 80mTheo dự thảo quy chế quản lý kiến trúc, Đà Nẵng khuyến khích phát triển nhà cao tầng trên 80m tại các khu vực giao cắt các trục đường chính đô thị, hướng biển theo các điểm, cụm, tuyến.
Dự án kiến tạo phong cách "sống xanh" trên cung đường huyết mạch Thủ đôVới quy định cấp phép xây dựng nghiêm ngặt cùng việc hạn chế phát triển nhà cao tầng vùng lõi, bất động sản nội đô vẫn luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng cư dân cũng như nhà đầu tư.
Cứ thấy đất trống là "cắm" nhà cao tầng vào!Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, thời gian qua TPHCM phát triển nhà cao tầng thiếu quy hoạch. “Gần như thấy đất trống là chúng ta "cắm" nhà cao tầng vào, bất kể có nguy cơ tác động xấu đến giao thông và quá tải hạ tầng kỹ thuật”, ông Sơn thẳng thắn.
Sunshine Group tung chính sách bán hàng “khủng” dự án Sunshine GardenTrong bối cảnh thành phố đang hạn chế phát triển nhà cao tầng ở trung tâm nội đô thì việc sở hữu một căn hộ cao cấp khu Hai Bà Trưng với chính sách bán hàng hấp dẫn đã khiến Dự án Sunshine Garden trở thành một “điểm sáng” bất động sản phía Đông Hà Nội.
Diện mạo chắp vá phía trên những ngôi nhà phố lớn Hà NộiHà Nội phát triển, nhà cao tầng đua nhau mọc lên tạo diện mạo đô thị mới, bỏ lại vùng lõi Thủ đô một khoảng cách khá xa. Ở các khu phố trung tâm, sự hào nhoáng của những cửa hiệu tầng một đôi khi khiến chúng ta quên đi phần chắp vá, hỗn độn phía trên, mà nếu vô tình nhìn lên, không ít người sẽ phải giật mình.
Từ 2025, cơ quan Nhà nước không còn cơ chế đặc thù về tiền lương, phụ cấpCác cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước không còn được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù về tiền lương, phụ cấp, thu nhập và kinh phí thường xuyên từ 2025, theo Chỉ thị của Thủ tướng.
Hàng trăm hộ dân hơn 2 thập kỷ ôm nỗi khổ ở dự án Đại học HuếKhi dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế (phường An Tây, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế) triển khai thi công, người dân tưởng chừng đã thoát kiếp khổ hơn 20 năm.
Đại biểu Quốc hội đề xuất luật hóa việc thu phí ô tô cá nhân vào nội đôĐể hạn chế sự phát triển quá mức của phương tiện giao thông cá nhân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị luật hóa việc thu phí ô tô cá nhân đi vào một số khu vực đô thị trong khung giờ nhất định.
Thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Hà LanTại cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Hà Lan thời gian tới.
Túi tiền công ty đại gia Đặng Thành Tâm "phình to" gần 6.240 tỷ đồng?Trong quý I/2024, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm đã nhận được khoản đặt cọc 5.650 tỷ đồng từ hợp đồng môi giới bất động sản với một nhà cung cấp dịch vụ môi giới.