Đắp lá cây chữa gãy tay, cháu bé bị hoại tử, nhiễm trùng huyết nặngSau khi bị gãy tay, bố cháu bé đã vào rừng hái lá cây băng bó. Khi băng bó xong thấy cháu không còn kêu đau, ăn uống bình thường nên gia đình không đưa đến bệnh viện.
Bé Tâm đang bị viêm phổi và nhiễm trùng huyết nặngVết bỏng dần bình phục, ngỡ tưởng bé Tâm đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì mấy ngày nay bé lại bị viêm phổi nặng và nhiễm trùng huyết, sức khỏe yếu đi nhiều. Hiện bé đang được cấp cứu tại khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Gia Lai.
Thừa Thiên Huế: Hội cha mẹ Bé Nhân Ái tặng quà bé nhiễm trùng huyết nặngSau khi báo Dân trí đăng tải thông tin về cháu Lê Na, con gái anh Lê Văn Điệp hiện đang bị nhiễm trùng huyết rất nặng phải điều trị tại phòng Cấp cứu Hồi sức, Khoa Nhi, BV TƯ Huế, Hội cha mẹ Bé Nhân Ái đã đến tặng số tiền 1 triệu đồng.
Mã số 2802: Thương bé gái Ê đê 6 tháng tuổi mắc bệnh não úng thủy kèm nhiễm trùng huyết nặngMới 6 tháng tuổi nhưng bé H’Suha đã phải nằm viện hơn 2 tháng nay để chữa trị căn bệnh não úng thủy và nhiễm trùng huyết đang đe dọa mạng sống từng ngày.
Căn bệnh khiến bé gái bị "nam hóa", cha mẹ da trắng sinh con da đen sậmVừa sinh ra, bé gái có da đen dần toàn thân, nhiễm trùng huyết nặng, được các bác sĩ ở TPHCM chẩn đoán mang căn bệnh hiếm gặp gây ra hiện tượng "nam hóa".
Đắk Lắk: Bé H’Suha Niê bị não úng thủy đã ra đi mãi mãiSau một thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh nhiễm trùng huyết nặng và não úng thủy, bé H’Suha Niê đã vĩnh viễn ra đi khi chỉ được hơn 7 tháng tuổi.
Cắt rốn bằng dao, hai bé bị uốn vánKhoa hồi sức cấp cứu nhi, bệnh viện bệnh nhiệt đới TPHCM đang điều trị cho hai trẻ sơ sinh bị nhiễm uốn ván và nhiễm trùng huyết nặng.
Trẻ bị nhiễm trùng máu do nghịch đất cát?Ngày 14/10, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt Đới TPHCM cho biết, BV này vừa tiếp nhận bé trai Th.Ph.T. (bốn tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) bị sốc do nhiễm trùng huyết nặng. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng trụy mạch, suy hô hấp, rối loạn đông máu.
Cứu sống bé sơ sinh nặng chưa đầy 7 lạngMột bé gái sinh non ở tuần 28, nặng chưa đầy 7 lạng, từ người mẹ đang bị suy nhiễm trùng huyết nặng, suy hô hấp phải thở máy, đã được các bác sĩ khoa Nhi (BV Bạch Mai) cứu sống. Trải qua 52 ngày “chiến đấu”, đến nay bé đã nặng gần 1,8kg.
Nằm viện cả năm vì “dập” bàn tọaNgày 12/8, bé trai L.P.T.L (13 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) đã được gia đình đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 1, Khoa Hồi sức-Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, phải thở ôxy. Chẩn đoán cho thấy L. bị nhiễm trùng huyết nặng, bị hoại tử da lan rộng từ đùi đến mông.
Người đàn ông suýt chết vì... một nốt mụn nhọtNghĩ nốt mụn nhọt trên lưng là tổn thương ngoài da thông thường, người đàn ông không đi khám, nhưng mấy ngày sau lại lâm vào biến chứng nặng nề.
Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn có nguy cơ trở nặng do viêm não mô cầu?Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bệnh không chỉ gặp ở trẻ em hay học sinh mà còn xảy ra ở người trẻ khỏe mạnh nếu không được phát hiện kịp thời.