Nhà toán học trẻ Việt Nam Phạm Hoàng Hiệp giành giải thưởng quốc tế RamanujanGS Phạm Hoàng Hiệp, Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa được Trung tâm quốc tế Vật lý lý thuyết (ICTP) trao Giải thưởng Ramanujan năm 2019.
Nhà toán học trẻ người Việt 35 tuổi nhận giải thưởng Hội toán học châu ÂuHội toán học châu Âu vừa thông báo danh sách 10 nhà toán học được giải thưởng EMS năm 2020, GS Phan Thành Nam, cựu sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM có tên trong danh sách này.
Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng 2019 nuôi dưỡng ước mơ cho các “nhà toán học trẻ”Tối 5/4, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Lễ Bế mạc và Trao giải kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) lần thứ 16 năm 2019. Kết thúc kỳ tranh tài đầy gay cấn, các học sinh không chỉ thu lượm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích mà những phần học bổng trị giá hàng trăm triệu đồng từ nhà tài trợ Atlantic như một phần quà xứng đáng dành cho những thí sinh xuất sắc nhất.
Giáo sư Brian Boe: “Muốn nền toán học phát triển phải đầu tư nhiều cho thế hệ trẻ”"Muốn nền toán học phát triển, một trong những điều quan trọng nhất là phải tập trung đầu tư rất nhiều tiền cho các nhà toán học trẻ để có cơ hội làm việc nghiên cứu. Tặng thật nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên để khuyến khích họ theo học ngành Toán".
Các nhà Toán học Việt Nam phải biết cách làm ra tiền!PGS Phạm Toàn Thắng cho rằng, người Việt Nam cực kì giỏi Toán, các nhà Toán học trẻ của nước ta cực kì thông minh nhưng nên thay đổi: "Phải thực dụng hơn! Tức là phải biết cách làm ra tiền. Như trường hợp của Singapore, đầu ra của Toán học sẽ tạo thành quả kinh tế giúp đất nước phát triển".
Giám đốc WEF: Người trẻ cần chuẩn bị để làm việc chung với người máyLãnh đạo WEF cho rằng 1/3 công việc tương lai sẽ do con người và máy móc phối hợp tạo ra. Người trẻ Việt Nam cần chuyển từ cạnh tranh sang hợp tác với AI, phát triển tư duy liên ngành.
Kỷ nguyên AI: Giới trẻ Việt Nam là lực lượng dẫn dắt tương laiTrong bối cảnh công nghệ và AI định hình lại mọi lĩnh vực đời sống, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh thế hệ trẻ là lực lượng quan trọng dẫn dắt chuyển đổi số - xanh và mở đường cho khát vọng phát triển.
Có nên bắt buộc trẻ 12-18 tuổi vào trại giáo dưỡng để cai nghiện?Đại biểu Quốc hội lo ngại quy định bắt buộc đưa trẻ 12-18 tuổi vào trường giáo dưỡng có thể gây tác động tiêu cực, đề nghị áp dụng linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể.
Phó Thủ tướng: Trung ương không nên ôm hết, phải giao dự toán về địa phươngPhó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh việc giao dự toán và trao quyền cho địa phương là điều kiện quan trọng để các chương trình y tế, giáo dục cơ sở đạt hiệu quả rõ rệt.
Ứng viên phó giáo sư toán 34 tuổi được công nhận đạt chuẩnÔng Trần Ngọc Nguyên - giảng viên Khoa Toán và Thống kê, Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai) - là ứng viên phó giáo sư ngành toán trẻ nhất cả nước năm 2025.
Nâng cao nghiệp vụ chính sách người có công cho công chứcNgày 25/11, tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Kim Bôi, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025.
Học sinh giỏi chưa chắc đã là nhân tàiTheo GS.TS Đỗ Đức Thái, không nên đồng nhất giữa nhân tài thật với học sinh chuyên, học sinh đoạt giỏi quốc gia và quốc tế.