Mượn nhà sinh hoạt thôn làm phòng học cho học sinh lớp 1, 2, 3Từ khi chia tách năm 2013, thôn Tam Hiệp (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) không có phòng học dành cho các cháu cấp Tiểu học nên phải mượn đỡ nhà sinh hoạt thôn làm nơi dạy học cho các cháu lớp 1, 2 và 3.
Xây phòng học mới ở nơi học sinh mượn nhà sinh hoạt thôn để họcMột phòng học mới tại điểm trường thôn Tam Hiệp thuộc trường tiểu học Lê Phong (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vừa đưa vào hoạt động để các em học sinh nơi đây bước vào năm học mới.
Hải Phòng đưa vào sử dụng nhà sinh hoạt thiếu nhi hơn 100 tỷ đồngSáng nay 12/5, tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã diễn ra lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng khu nhà 6 tầng và nhà hát thiếu nhi Hải Phòng.
Đắk Lắk phát động Chương trình “Nhà cho đồng bào vùng lũ”Tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng huy động các nguồn lực xã hội, cùng với ngân sách Nhà nước để hỗ trợ người dân xây dựng lại hơn 680 nhà bị sập hoàn toàn, sửa chữa gần 1.500 căn hư hỏng nặng, đồng thời xây dựng 350 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Các trụ sở dôi dư có thể làm trường học, trạm y tếPhát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư lưu ý thành phố mục tiêu là phải phục vụ nhân dân, các trụ sở dôi dư có thể làm trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng...
Hà Nội ban hành quy chế quản lý chung cư riêngTừ ngày 10/12/2020, UBND Hà Nội nghiêm cấm việc cho thuê nhà sinh hoạt cộng đồng trong các tòa chung cư.
Lớp học đặc biệt của mẹ PhúcCâu lạc bộ Văn nghệ Trẻ em khuyết tật Hà Nội do bà Phan Thị Phúc (82 tuổi) sáng lập hoạt động vào ngày chủ nhật mỗi tuần, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu X1, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
"Biệt phủ" rộng 1.000m2 toàn gỗ quý, đẹp như resort của gia đình Bắc NinhTrên khuôn viên "biệt phủ" rộng rãi, gia chủ phân chia diện tích 900m2 thành các khu vực gồm một căn nhà gỗ 5 gian rộng 170m2, một gian nhà sinh hoạt chung 140m2, còn lại là sân vườn và hồ cá.
“Thần đồng đánh trống” không biết về ngôi vị quán quân của mìnhTừ khi đoạt giải quán quân rồi trở về nhà, sinh hoạt của bé Trọng Nhân vẫn diễn ra bình thường và không ảnh hưởng gì về giải thưởng mà mình nhận được.
Lớp mẫu giáo của trẻ huyện miền núi thiếu thốn đủ bềTại thôn 1 xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, những đứa trẻ người dân tộc Rai phải chia ra học mẫu giáo tại 3 điểm trường riêng lẻ, trong khuôn viên 2 trường tiểu học và trong nhà sinh hoạt cộng đồng.
Ngôi trường Đèn Đom Đóm mới cho trẻ em Hàm CầnỞ thôn 1, xã Hàm Cần chỉ có hơn 50 học sinh mẫu giáo nhưng phải học ở 3 điểm tạm khác nhau, gồm 2 điểm ở trường tiểu học và điểm còn lại ở nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn. Cả 3 điểm đều không bếp, không có sân chơi, thậm chí điểm trường tại nhà sinh hoạt cộng đồng còn không có cả nhà vệ sinh. Nhưng sắp tới, cảnh trường tạm của các em sẽ không còn nữa khi Dutch Lady sẽ xây dựng ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 20 với sự góp sức của cộng đồng qua chương trình “1 hộp sữa, 1 viên gạch”.
Chủ tịch tỉnh chỉ trích lãnh đạo Trường ĐH Hà Tĩnh buông lỏng quản lý cơ sở vật chấtTrước tình trạng nhiều khu vực như ký túc xá, nhà sinh hoạt chung của sinh viên xuống cấp mà không được bảo dưỡng, sửa chữa, khuôn viên nhếch nhác, thiếu mỹ quan, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh mẽ chỉ trích lãnh đạo Trường ĐH Hà Tĩnh buông lỏng quản lí cơ sở vật chất.