Tôn vinh 68 Nhà Khoa học của nhà nôngNgày 29/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ,...tổ chức Chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ Ba, năm 2020.
62 cá nhân được vinh danh "Nhà khoa học của nhà nông"Người được lựa chọn trao danh hiệu "Nhà khoa học của nhà nông" là các nhà nghiên cứu, sáng tạo có công trình, sản phẩm ứng dụng rộng rãi, hiệu quả cho cộng đồng.
Vinh danh 62 "Nhà khoa học của nhà nông" xuất sắc năm 2022Sáng 10/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ 4, năm 2022.
Sắp tôn vinh những "Nhà khoa học của Nhà nông"Hội đồng thẩm định Trung ương đã chọn ra được 53 gương mặt tiêu biểu (trong số 63 ứng viên được đề cử từ các hội đồng bình chọn cơ sở) để vinh danh “Nhà khoa học của Nhà nông” lần thứ Nhất vào tối 11/12/2018.
68 "Nhà khoa học của nhà nông" tiêu biểu được tôn vinh năm 2020Hội đồng thẩm định Trung ương đã chọn ra được 68 gương mặt tiêu biểu để vinh danh "Nhà khoa học của Nhà nông" lần thứ Ba vào tối 29/12 tới đây tại Hà Nội.
Tôn vinh 53 "Nhà khoa học của nhà nông"53 gương mặt tiêu biểu là những nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư và nông dân đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho ngành nông nghiệp và đời sống nhân dân đã được tôn vinh vào tối 11/12, tại Hà Nội.
Những gương mặt nào sẽ được tôn vinh tại “Nhà Khoa học của Nhà nông”?Ngày 27/12 tới đây, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ KH-CN, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ Hai, năm 2019.
"Người Việt ngày nay dùng ngôn từ tùy tiện, hay đệm tiếng Anh"Đó là ý kiến của nhà báo Dương Thành Truyền trong lễ kỷ niệm 25 năm "Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh". Ông cho rằng thế hệ trẻ cần học hỏi chính sách ngôn ngữ, cách dùng ngôn từ của Bác Hồ.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam nâng cao kỹ năng cho sinh viên qua các cuộc thiHọc viện Nông nghiệp Việt Nam tạo sân chơi phát triển kỹ năng, mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm cho sinh viên. Mới đây, khoa Du lịch và Ngoại ngữ đã tổ chức cuộc thi "Intellectual land - Vùng đất trí tuệ".
Khói rơm rạ mù mịt bủa vây quốc lộ, cây xăngSau mùa gặt, nông dân Hà Tĩnh giữ thói quen đốt rơm rạ ngay trên đồng ruộng. Việc này gây ra khói bụi mù mịt, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ gần đó.
Hé lộ bí ẩn về cách người Ai Cập cổ đại xây kim tự thápMột giả thuyết cho rằng người Ai Cập cổ đại đã sử dụng một tuyến đường thủy để xây dựng kim tự tháp. Giả thuyết này đã được chứng minh dựa vào một nghiên cứu mới.
Kỹ thuật của người Maya cổ đại có thể giúp trồng cây trên sao HỏaMột phi hành gia làm vườn trong nhà kính trên sao Hỏa? Điều này có thể thực hiện được trong tương lai, đặc biệt nhờ vào kỹ thuật trồng trọt của người Maya nhằm mục đích kết hợp nhiều loại cây.