Những lưu ý khi mua và tích trữ thực phẩm mùa dịch Covid-19Để giảm nguy cơ bị lây bệnh trong dịch Covid-19, nhiều người dân Sài Gòn đã mua và tích trữ thực phẩm nhằm hạn chế ra đường và tiếp xúc nơi đông người. Nhưng mua và trữ thực phẩm trong mùa dịch sao cho an toàn là câu hỏi của rất nhiều bà nội trợ?
Những món đặc sản khiến thực khách có thể "mất mạng như chơi"Phô mai giòi của Ý, gỏi cá nóc của Nhật Bản hay tiết canh của Việt Nam là những món đặc sản luôn nằm trong “danh sách đe”n của các tổ chức y tế, bởi chúng có thể khiến thực khách phải đối mặt với nguy cơ bị lây bệnh truyền nhiễm, ngộ độc và thậm chí là tử vong.
Nhậu nhẹt mất kiểm soát ngày Tết, coi chừng ôm hận vì… bệnh tình dụcBác sĩ cảnh báo, những buổi tiệc nhậu nhẹt sa đà dịp Tết có thể khiến khả năng kiểm soát hành vi bị ảnh hưởng, dẫn đến việc tăng cường quan hệ và gây nguy cơ mắc các bệnh đường tình dục.
Quan hệ với người lạ sau chầu nhậu, chàng thanh niên mắc bệnh lậuChàng trai 25 tuổi đến Bệnh viện E khám vì tiểu ra máu, tiểu buốt, có mủ. Các dấu hiệu trên xuất hiện, sau lần anh gần gũi người lạ, sau chầu nhậu cuối năm mà không sử dụng biện pháp bảo vệ.
Người đàn ông bị dây kẽm dài 20cm xuyên vào lồng ngựcNgày 2/2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết vừa cấp cứu, phẫu thuật thành công, cứu sống nam bệnh nhân bị dị vật kẽm có bọc nhựa dài 20cm xuyên vào lồng ngực.
Australia thất lạc 323 ống virus nguy hiểm: Có đáng lo ngại ở Việt Nam?Việc phòng thí nghiệm ở Australia gặp sự cố thất lạc 323 ống chứa virus nguy hiểm làm dấy nên nỗi lo dịch bệnh có thể lây lan ra ngoài môi trường và các nước khác.
Trẻ tiểu nhiều, kiến bâu đến, mẹ tá hỏa vì loại nước nàyPGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trẻ nhỏ được uống thả ga các loại nước ngọt, kẹo bánh... trong ngày Tết, có thể gây tình trạng nước tiểu có đường.
50% số ca cấp cứu ngày Tết tại Bệnh viện Việt Đức là tai nạn giao thôngTrong ca trực mùng 5 Tết, đến 9h30 sáng, các bác sĩ trực tiếp nhận 15 bệnh nhân cấp cứu, trong đó một nửa là do tai nạn giao thông (TNGT), ngoài ra có tai nạn pháo nổ, nổ bình ga, tai nạn sinh hoạt...
"Đại dịch" bệnh không lây nhiễm đe dọa sức khỏe người ViệtCác bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường... ngày càng gia tăng trên thế giới và nước ta. Vì thế, Việt Nam cần có một luật mới để quản lý toàn diện các vấn đề sức khỏe cộng đồng.
WHO thông tin chính thức về dịch bệnh hMPV tại Trung QuốcTheo WHO, một số quốc gia trên thế giới đang gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, trong đó hMPV, tuy nhiên, không ghi nhận có tác nhân bất thường nào được báo cáo.
Amip ăn não là nỗi kinh hoàng có thậtMột khi đã nhiễm loại vi trùng này, tỷ lệ tử vong của người bệnh lên đến hơn 90%.
Bác sĩ Trung Quốc: Cúm đáng ngại hơn HMPVTheo nhóm bác sĩ Trung Quốc, các bệnh viện ở nước này đang điều trị nhiều ca nhiễm cúm hơn là ca viêm phổi do virus HMPV và không có chuyện bệnh viện quá tải.