Chuyện mua giày "Made in China" ở New York và kỳ vọng của "anh thợ cày"Trong ký ức của ông Nguyễn Đình Lương, nguyên trưởng đoàn đàm phán BTA Việt Nam, hình ảnh những mặt hàng "Made in China" ngập tràn Mỹ những năm 2000 khiến ông mãi không thể quên.
Ra mắt sách "Việt Nam - lối rẽ của một nền kinh tế"Cuốn sách dày 263 trang, tập hợp khoảng 40 bài viết về chủ đề kinh tế do các cây viết Việt Nam, Hoa Kỳ và chính ông Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán BTA của Việt Nam thực hiện.
01:38Dịch vụ lắp lưới an toàn "hút khách" sau vụ bé gái rơi từ tầng 12A"Mỗi ngày nhận được khoảng 6 đến 7 đơn hàng, tăng gần gấp đôi so với trước đây. Và khách hàng chủ yếu là ở các tòa chung cư nội thành Hà Nội", anh Nguyễn Đình Lương, thợ lắp lưới an toàn chia sẻ.
Tôi thực sự choáng trước dự thảo "sặc mùi Mỹ"Tiếp theo trong loạt bài Hai mươi năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, Tuần Việt Nam giới thiệu góc nhìn của “người trong cuộc” - ông Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định BTA.
Việt Nam sắp vào sân chơi với các "đại gia"Nguyên trưởng đoàn đàm phán HĐTM Việt – Mỹ, ông Nguyễn Đình Lương cho rằng để vào TPP, Việt Nam cần làm ngay lúc này là “dọn rác”, xoá bỏ tư duy kiểu cũ và nhập cuộc với tư duy kinh tế toàn cầu hoá, kinh tế thị trường.
Phải nâng "hàm lượng Mỹ" trong kinh tế Việt Nam"Hàm lượng Mỹ" về kinh tế là từ mà ông Nguyễn Đình Lương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ (BTA) sử dụng để nói về đầu tư của Mỹ vào VN, mà theo ông, quan trọng nhất là những dự án lớn tiêu biểu cho sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ.
Triển vọng sáng sủa để Việt Nam gia nhập WTONgày 19/7 này, phiên đàm phán đa phương thứ 12 về việc VN gia nhập WTO sẽ chính thức diễn ra tại Geneva. Ông Nguyễn Đình Lương, nguyên trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, nhận xét: “Với những gì đã đạt được, tôi nghĩ rằng đây sẽ là triển vọng sáng sủa để VN bước vào WTO trong năm nay”.
Sập bẫy "việc nhẹ lương cao", 5 lao động Việt bị đưa sang Lào làm lừa đảoSau khi bị lừa bán vào khu kinh tế Bò Kẹo ở Lào, 5 công dân quê Tây Ninh bị cưỡng bức làm việc 13-18 tiếng/ngày.
Lý do đề xuất giảm thời gian làm việc xuống dưới 48 giờ/tuầnLiên quan đến đề xuất giảm giờ làm xuống dưới 48 giờ/tuần của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH sẽ nghiên cứu đầy đủ các cơ sở khoa học, thực tiễn của vấn đề trên.
Dàn mẫu nhí biểu diễn thời trang trên nền nhạc dân tộcDàn mẫu nhí trình diễn những thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh linh vật Rồng, nghệ thuật thư pháp Việt Nam,... trên nền nhạc cụ dân tộc trong chương trình thời trang "Tinh hoa đất Rồng".
Mẹ nhận lương 7 triệu đồng bị chỉ trích "nghèo mà đòi cho con học Y"Bà mẹ mỗi tháng thuê gia sư 8 triệu đồng để dạy con với ước mơ con đỗ Đại học Y Hà Nội nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng.
Thí sinh xét tuyển vào khối trường quân đội giảm 3 năm liên tiếpTại cuộc họp báo chiều nay (26/4), Trung tướng Nguyễn Văn Oanh, Phó trưởng Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết lượng thí sinh xét tuyển vào khối trường quân đội giảm trong 3 năm liên tiếp.