Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội Khoa học hành chínhNgày 5/12, Hội Khoa học hành chính chính thức được thành lập. Tại Đại hội lần thứ nhất, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia được bầu làm Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2015-2020.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Lương thấp dễ dẫn tới quan liêu, tham nhũng“Các giá trị xã hội của người công chức bị giảm sút, làm cho hiệu lực thực thi công vụ thấp, dễ bị tổn thương và là mảnh đất để tình trạng quan liêu, tham nhũng có cơ hội phát triển, trở thành vấn nạn của quá trình phát triển đất nước. Vì vậy, cần phải sớm cải cách cơ bản chính sách tiền lương hiện nay”, ông Thang Văn Phúc – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Lương thấp dễ dẫn tới quan liêu, tham nhũng“Các giá trị xã hội của người công chức bị giảm sút, làm cho hiệu lực thực thi công vụ thấp, dễ bị tổn thương và là mảnh đất để tình trạng quan liêu, tham nhũng có cơ hội phát triển, trở thành vấn nạn của quá trình phát triển đất nước. Vì vậy, cần phải sớm cải cách cơ bản chính sách tiền lương hiện nay”, ông Thang Văn Phúc – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.
"Quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp nên chấm dứt việc đo bằng doanh thu"Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn muốn mạnh dạn giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ thay vì ban quyền theo nguồn thu sự nghiệp.
Giải pháp để xã, phường thực sự gọn và mạnh (kỳ cuối): Chuyên gia hiến kếNguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng cần rà soát vị trí việc làm, sát hạch, đào tạo và trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ công chức cấp xã, phường mạnh hơn.
15 năm khơi nền móng, xác lập vị trí việc làm với cán bộ, công chứcNguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đề cập, luật Cán bộ, công chức 2008 lần đầu đưa vào khái niệm vị trí việc làm. Đây là viên gạch đầu tiên đặt nền tảng cho nội dung trọng tâm của luật 2025.
"Sáp nhập tỉnh là xu hướng tất yếu, nên làm ngay"Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh khẳng định, việc sáp tỉnh là xu hướng tất yếu nhằm đảm bảo bộ máy thông suốt, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Điều đặc biệt trong việc sáp nhập tỉnh thành, tổ chức lại cấp xãTS.Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá, việc sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện và tổ chức lại cấp xã mang dấu ấn đổi mới về tư duy, tầm nhìn về sự phát triển và hưng thịnh.
Vì sao ông Đỗ Thắng Hải từng có án tích vẫn làm Thứ trưởng Bộ Công Thương?Tiến sĩ Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết chưa gặp trường hợp nào từng có án tích lại thăng tiến tới chức Thứ trưởng như ông Đỗ Thắng Hải ở Bộ Công Thương.
Thanh tra toàn diện sẽ phát hiện nhiều nơi có "cả họ làm quan"Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, nếu thanh tra đồng bộ, toàn diện thì sẽ phát hiện nhiều nơi có hiện tượng "cả họ làm quan".
Một phi vụ được chia 30 tỷ đồng, cán bộ có cưỡng lại được tiền của Việt Á?Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, chỉ làm một phi vụ, Giám đốc CDC Hải Dương được chia 30 tỷ đồng, nếu cán bộ không tu dưỡng, rèn luyện tốt liệu có cưỡng lại được tiền của Việt Á?
“Họp hành lu bù nhưng cuối cùng ai chịu trách nhiệm?”Theo ông Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - với tầng nấc trung gian trong bộ máy hành chính như hiện nay thì họp hành lu bù, nhưng cuối cùng cũng không rõ ai quyết và ai là người chịu trách nhiệm.