Hội thảo xây dựng chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóaHội thảo Văn hóa 2022 diễn ra ngày 17/12, tại tỉnh Bắc Ninh với sự tham dự của 800 đại biểu.
Đảm bảo các nguồn lực cho phát triển sở hữu trí tuệ“Số lượng đơn sở hữu công nghiệp tăng là điều đáng mừng, thể hiện nhu cầu gia tăng của xã hội đối với phát triển sản xuất - kinh doanh, cũng như hoạt động sáng tạo và đổi mới KH&CN, nhưng tôi cũng lo là việc đáp ứng nhu cầu đó chưa được thực hiện tốt” - Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ chia sẻ.
Bộ máy gọn nhẹ, dân được hưởng lợi, đất nước có thêm nguồn lực phát triểnThay vì bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc và "ngốn" tới 70% ngân sách, một bộ máy tinh, gọn, nhẹ sau sắp xếp sẽ giúp dành nhiều nguồn lực cho phát triển, và người dân được hưởng lợi từ chính việc này.
Chủ tịch HDBank đề nghị nới thêm room tín dụng cho các ngân hàng tăng trưởng tốtChủ tịch HDBank đề xuất nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách để huy động tối đa nguồn lực cho phát triển, trong đó có việc nới room tín dụng cho các ngân hàng có khả năng cung ứng vốn tốt.
Vì sao tài chính xanh ngày càng quan trọng?Tài chính xanh đóng vai trò là kênh dẫn vốn và điều tiết nguồn lực cho phát triển nền kinh tế xanh và hướng tới sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.
Hơn 800 đại biểu tham dự Hội thảo Văn hóa năm 2022Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa" sẽ được tổ chức tại Bắc Ninh ngày 17/12 tới với sự tham gia của hơn 800 đại biểu.
Bàn về sửa luật, Bộ trưởng chỉ nguyên nhân gây hụt cung, giá nhà tăng caoBộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư là vấn đề "lớn và khó". Nếu chúng ta không xử lý thì sẽ ách tắc, không khơi thông được nguồn lực cho phát triển.
Thủ tướng: Không đổ lỗi cho thể chế vì mọi chính sách đều do cán bộ làm raGợi ý những vấn đề đặt ra với năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc phải tìm giải pháp mạnh mẽ khơi thông, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng cho rằng, không thể đổ lỗi cho thể chế hạn chế vì mọi chính sách đều do cán bộ nhà nước làm ra…
Loay hoay huy động vàng trong dânTheo các chuyên gia, việc huy động lượng vàng ước tính 300 - 500 tấn (tương đương 17-21 tỷ USD) đang “ngủ yên” trong dân trở thành nguồn lực cho phát triển nền kinh tế khó có thể thành hiện thực nếu không tuân theo các quy luật thị trường.
Thủ tướng cam kết về trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của dânNêu thực trạng nợ công cao, áp lực trả nợ lớn, dư địa chính sách và nguồn lực cho phát triển giai đoạn tới rất hạn hẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tiết kiệm triệt để tài sản, xe công, “sử dụng có trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của dân”.
Nhiều thảo luận về xu hướng công nghệ trên thế giới tại Techfest Hà NộiVới mục tiêu hội tụ mọi nguồn lực cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST), Techfest tại Hà Nội đã thảo luận về các xu hướng công nghệ mới; chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư cho khởi nghiệp của những nhà đầu tư, diễn giả, chuyên gia…
Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ muốn chặn kiểu làm BOT “tay không bắt giặc”Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể cùng chia sẻ những lo ngại về chuyện lùm xùm tại các dự án BOT giao thông thời gian qua. Ông Vượng khuyến cáo, không thể làm các nhà đầu tư nản. Ông Thể cũng buồn khi việc huy động nguồn lực cho phát triển đang bị ảnh hưởng nhiều từ những chuyện vừa qua…