Biểu hiện của người mắc chứng nghiện việc Say mê công việc là một phẩm chất tốt, nhưng nghiện việc lại có thể bị xem như một chứng bệnh cần phải được điều trị.
“Liều thuốc” cho người nghiện việc Bạn có thể là một người “nghiện việc” nếu: mang điện thoại di động cả khi đi ngủ, làm việc vào cuối tuần, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi, chỉ nghĩ tới công việc, thậm chí thứ tự ưu tiên của gia đình và con cái còn đứng sau công việc.
Kỳ nghỉ hiệu quả cho người nghiện việc Là một người tham công tiếc việc không hẳn là điều tồi tệ nếu như bạn biết cách cân bằng công việc với niềm vui.
Cái giá của chứng nghiện việc Làm việc chăm chỉ là một thói quen tốt. Nếu bạn chăm chỉ bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Và nếu bạn càng chăm chỉ, bạn càng đạt được nhiều mục tiêu. Đúng không?
Thảm họa đôi mắt của cô nàng “Nghiện” việc Sau khi xong việc ở công ty, tôi vội lao về nhà, ăn vội, tắm vội rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành dự án làm thêm mới nhận cách đây hai tuần. Tôi ngồi cặm cụi như thế cho đến khi hai mắt nhiếp lại mới chịu đi ngủ.
Quốc gia “nghiện” việc hàng đầu thế giới giảm mạnh giờ làm Hàn Quốc đang có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy lối sống cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho gia đình...
Quốc gia “nghiện việc” nhất châu Á quyết định giảm giờ làm Hàn Quốc vừa thông qua một đạo luật giảm số giờ làm việc tối đa mỗi tuần của người lao động nước này...
Bí quyết làm việc hiệu quả với sếp "nghiện việc" Làm việc với sếp chỉ nghĩ tới công việc có thể là một thử thách lớn. Lúc nào bạn cũng phải bận rộn, "chạy theo" đáp ứng mọi yêu cầu của anh/ cô ấy. Tuy nhiên, đây là biện pháp nhanh nhất để phát triển sự nghiệp nếu bạn kiên trì vượt qua.
Nhật Bản loay hoay giải bài toán người lao động “nghiện” việc Chính phủ Nhật Bản đang thực thi nhiều biện pháp để giải quyết vấn nạn làm thêm giờ của người lao động nước này sau một loạt con số báo động về những trường hợp tử vong do làm việc quá sức.
Không rượu, không xe, không "nghiện" việc, đàn ông Nhật đang làm gì? Nam giới Nhật vốn được biết đến là kiểu người làm hết sức, chơi hết mình. Tuy nhiên thế hệ trẻ hiện nay dường như không muốn đi theo truyền thống của cha ông mình.
"Nghiện" làm việc, nữ quản lý bối rối khi tính chuyện sinh con Thường xuyên làm việc 15-18 tiếng/ngày, chị Lê Thanh Nhàn thừa nhận là người "nghiện" việc đến mức không biết lấy thời gian nào để... sinh con.
Điểm khác biệt của nhân viên chăm chỉ và nhân viên xuất sắc "Người xuất sắc làm việc chăm chỉ theo cách bền vững sẽ cảm thấy hạnh phúc, trong khi kẻ nghiện việc làm việc vất vả theo cách cật lực cảm thấy bất hạnh và kiệt sức", chuyên gia Gordon khẳng định.