Tổ chức lại thôn, xây dựng chế độ với cán bộ không chuyên tráchBộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người không chuyên trách.
Xây dựng tiêu chí mới tỉnh phải có tối thiểu 1,4 triệu dân, xã 16.000 dânDự thảo quy định tiêu chuẩn mới về dân số, diện tích để thành lập đơn vị hành chính, với các chỉ số tăng gấp rưỡi so với quy định hiện hành.
Không dừng đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp!Đề án sáp nhập đơn vị hành chính theo Kết luận số 127 của Bộ Chính trị vẫn đang triển khai. Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc tạm dừng chỉ áp dụng với đề án trước đây.
Thay đổi tiêu chí đánh giá, xếp hạng đơn vị hành chính loại I, II, IIIKhung điểm “xếp hạng” đơn vị hành chính được thiết kế lại theo hướng đánh giá năng lực phát triển và chuyển đổi số, thay vì chỉ dựa vào quy mô như trước.
Dừng trình đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo tiêu chuẩn cũBộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc trình đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.
Sắp xếp tỉnh với tầm nhìn 100 năm, không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnhBộ Nội vụ cho biết, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
"Bắc Ninh có lên được thành phố trực thuộc Trung ương?"Trả lời câu hỏi của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, hiện giờ Bắc Ninh đang thực hiện các bước để thực hiện theo hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Tiêu chí khi sáp nhập tỉnh, tinh gọn cấp xã theo kết luận của Bộ Chính trịĐề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận 127 của Bộ Chính trị vẫn tiếp tục được triển khai.
Sẽ thí điểm sáp nhập một số tỉnh giai đoạn 2022-2026?Bộ Nội vụ đề xuất tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và làm thí điểm một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.
Những tỉnh nào dự kiến lên thành phố trực thuộc Trung ương?Dự kiến trong giai đoạn 2021-2030, Việt Nam có thêm 3 tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa.
TPHCM sẽ có nhiều "siêu phường", "xã lớn như huyện"Khi bỏ cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xuất hiện những xã, phường có dân số lớn hơn tiêu chuẩn của một huyện hiện nay.
Sáng nay, Bộ Nội vụ họp báo giải đáp thắc mắc về đề xuất sáp nhập tỉnhSáng nay (19/7), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì cuộc họp báo giải đáp thắc mắc của dư luận xung quanh đề xuất sáp nhập tỉnh và cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.