Thanh niên người rừng cởi trần đóng khố sống biệt lập, lần đầu dùng bật lửaNam thanh niên thuộc một bộ tộc bản địa sống biệt lập trong rừng rậm Amazon (Brazil) đóng khố, đi chân trần, chưa từng tiếp xúc với nền văn minh bên ngoài nên không biết cách dùng bật lửa.
00:20Thanh niên người rừng cởi trần đóng khố sống biệt lập, lần đầu dùng bật lửaNam thanh niên thuộc một bộ tộc bản địa sống biệt lập trong rừng rậm Amazon (Brazil) đóng khố, đi chân trần, chưa từng tiếp xúc với nền văn minh bên ngoài nên không biết cách dùng bật lửa.
"Người rừng" Hồ Văn Lang qua đờiSau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan, người rừng Hồ Văn Lang đã qua đời vào sáng nay 6/9.
"Người rừng" Hồ Văn Lang làm căn cước công dânHơn 8 năm trước, "người rừng" Hồ Văn Lang được phát hiện, đưa về làng sau 40 năm sống trong rừng sâu. Ngày 26/3/2021, "người rừng" được đi làm căn cước công dân gắn chip.
"Người rừng" làm…showbiz!Đã định dừng đề tài này lại, nhưng không thể. Bởi hôm qua, tin từ “hiện trường” cho biết, phóng viên muốn phỏng vấn “người rừng” phải trả từ 500 ngàn đồng, cho tới 1 triệu !!! Còn muốn được dẫn vào thăm nơi ở 40 năm qua của hai cha con, phải "xùy" ra 3-4 triệu đồng.
"Người rừng" thủ súng lập đại bản doanh bán lẻ ma túyQuang Văn Nguyên dựng chòi biệt lập giữa khu vực đồi núi để bán ma túy. Gã "người rừng" thủ súng kíp, dao mẹo để chống trả lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt.
01:45"Người rừng" Hồ Văn Lang sau 7 năm về làngGặp ai anh Hồ Văn Lang cũng cười. Nụ cười thường trực trên môi là cách “người rừng” từng ở trong rừng sâu hơn 40 năm giao tiếp với mọi người.
"Người rừng" giữa Sài GònMột cây sào, một chiếc túi vải rách tươm cột chặt trên tấm lưng nhỏ thó, mỗi ngày người đàn ông tên Quỳnh Quyết Nghị (53 tuổi) cần mẫn chuyền cành trên những thân me kiếm sống ngay giữa Sài Gòn.
Giữ chân "người rừng" ở Tây NguyênĐời sống sinh hoạt thiếu thốn và áp lực giữ rừng giữa thời điểm phá rừng, lấn chiếm đất rừng căng thẳng khiến nhiều nhân viên giữ rừng viết đơn xin nghỉ việc.
Cuộc sống mới của mẹ con “người rừng”Trong “mái nhà chung" là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang, cảm giác yên vui đã hiện hữu trên khuôn mặt những "người rừng" hôm nào.
Lý do ông Lâm đốt nhà của “người rừng”Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Hồ Minh Lâm, thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi - cháu của “người rừng” Hồ Văn Thanh cho biết đã tự tay đốt cháy 2 trong số 4 căn nhà trên cây của cha con người rừng.