Đề nghị có cơ chế khen thưởng người nộp thuế nhiềuCho biết ở nhiều nước, người đóng thuế nhiều nhất được xem là "công dân số một", đại biểu Nguyễn Anh Trí đề xuất cần có cơ chế khen thưởng cho người nộp thuế thu nhập cá nhân nhiều.
Đề xuất phân nhóm người nộp thuế làm cơ sở đánh giá rủi roBộ Tài chính đề xuất phân nhóm người nộp thuế theo quy mô, ngành nghề, loại hình và đặc thù hoạt động. Đây là căn cứ đánh giá rủi ro, mức độ tuân thủ và áp dụng chế độ quản lý, ưu tiên phù hợp.
Không phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế khi nộp lại hồ sơ vì đổi kỳNghị định mới quy định không xử phạt chậm nộp đối với hồ sơ khai thuế phải nộp lại do thay đổi kỳ tính thuế, qua đó khắc phục khoảng trống pháp lý và giảm rủi ro xử phạt cho người nộp thuế.
Đề xuất xóa 8.000 tỷ đồng cho người nộp thuếBộ Tài chính vừa có đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho người nộp thuế 7.963 tỷ đồng và khoanh nợ cho những trường hợp thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh 6.731 tỷ đồng. Tuy nhiên, trường hợp chây ỳ, cố tình chiếm đoạt thuế thì sẽ bị xử lý nghiêm.
Đừng gây sốc cho người nộp thuếNhiều quy định về thuế thay đổi nhanh, tạo ra những cú sốc bất ngờ với các doanh nghiệp.
Người nộp thuế năm 2013 được giảm trừ 78 triệu đồngTổng cục thuế vừa có công văn hướng dẫn việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2013. Theo đó, tổng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 78 triệu (mức giảm trừ của 6 tháng đầu năm là 4 triệu, 6 tháng cuối năm là 9 triệu).
3 mốc nộp thuế quan trọng cần lưu ý để tránh bị phạtĐầu năm 2026, người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần lưu ý các mốc thời hạn kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế năm 2025, tránh chậm trễ, phát sinh tiền phạt và rủi ro pháp lý.
Thuế thu nhập cá nhân mới nhất: 2 nội dung người đóng thuế cần lưu ýTừ năm 2026, với thuế thu nhập cá nhân có một số lưu ý quan trọng về mức giảm trừ gia cảnh, số bậc thuế... mà người nộp thuế cần lưu ý.
Bố mẹ bao nhiêu tuổi thì con được tính giảm trừ thuế thu nhập năm 2026?Khi bố mẹ của người nộp thuế đáp ứng đủ các điều kiện về độ tuổi lao động, mức thu nhập thì được tính là người phụ thuộc để áp dụng mức giảm trừ gia cảnh.
Giả danh cán bộ thuế để lừa người nộp thuếCục Thuế thành phố Hà Nội vừa có công văn thông báo cho biết, thời gian qua có những cuộc điện thoại gọi đến doanh nghiệp tự xưng danh (mạo danh, giả danh) là cán bộ, công chức của Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Thu thuế sử dụng đất: 17 triệu người nộp thuế, thu về 1.300 tỷ đồng mỗi nămSố lượng người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lên đến hơn 17 triệu người và số lượng thửa đất phải quản lý lên đến gần 18 triệu thửa, tương ứng với tổng diện tích hơn hơn 46,2 tỷ m2 do cá nhân sở hữu và gần 80.000 thửa đất ứng với hơn 1,2 tỷ m2 đất do tổ chức kinh tế sở hữu.
Người nộp thuế sẽ được giảm trừ gia cảnh 6 triệu đồng/thángTheo đề xuất của Bộ Tài chính trong dự án sửa đổi Luật thuế TNCN, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 6 triệu đồng/tháng (tương đương 78 triệu đồng/năm), mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 2,4 triệu đồng/tháng.