Sẽ công khai thông tin người nộp thuế "biến mất" khỏi địa chỉ đăng ký
(Dân trí) - Người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có thể bị công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế.
Cục Thuế (Bộ Tài chính) ban hành Công văn số 5322 chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thuế về việc chỉ đạo công khai thông tin người nộp thuế trạng thái 03-06.
Trạng thái 03 là trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; còn trạng thái 06 là trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế xác định không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đây đều là các trạng thái mà cơ quan thuế đưa vào diện công bố thông tin nhằm cảnh báo rủi ro trong giao dịch với doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Theo công văn, việc công khai được triển khai đồng bộ trên toàn ngành, bao gồm rà soát đúng đối tượng theo quy định của Luật Quản lý thuế, ban hành thông báo công khai và đăng tải thông tin.
Cục Thuế nhấn mạnh việc công khai thông tin phải tuân thủ 4 nguyên tắc. Cụ thể, việc công khai phải đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng mục đích quản lý thuế và không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan.
Thông tin chỉ được công khai khi có căn cứ pháp lý rõ ràng, dữ liệu đã được rà soát, đối chiếu, xác minh theo quy định. Đồng thời, nội dung công khai phải ở mức tối thiểu cần thiết để phục vụ quản lý thuế, bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin mạng. Khi căn cứ công khai không còn hoặc thông tin không chính xác, cơ quan thuế phải kịp thời đính chính, cập nhật hoặc gỡ bỏ thông tin.

Hộ kinh doanh buôn bán tại chợ truyền thống (Ảnh: Hữu Nghị).
Về trách nhiệm thực hiện, cơ quan thuế sẽ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế thông tin của người nộp thuế không thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định, người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Ngoài việc đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tùy điều kiện thực tế, cơ quan thuế có thể công khai thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở, họp báo, thông cáo báo chí hoặc các hình thức khác theo quy định.
Theo Luật Quản lý thuế số 108/2025, cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp như trốn thuế, chây ỳ nộp thuế, nợ thuế quá hạn, vi phạm pháp luật về thuế ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khác hoặc không thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
Nghị định 252/2026 quy định rõ hơn các trường hợp bị công khai thông tin, trong đó có người nộp thuế quá 90 ngày chưa thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc chấp hành quyết định xử lý; từ chối cung cấp thông tin, không chấp hành quyết định kiểm tra, không giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế về rủi ro hóa đơn điện tử; chống, cản trở công chức thuế thi hành công vụ; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc đang trong tình trạng tạm ngừng kinh doanh.
Để triển khai quy định, Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế địa phương chủ động nghiên cứu Luật Quản lý thuế và Nghị định 252/2026, thực hiện đúng trình tự, thủ tục công khai và gỡ bỏ thông tin khi đủ điều kiện. Các đơn vị cũng phải thực hiện chế độ báo cáo liên quan đến việc công khai và gỡ bỏ thông tin theo quy định của Cục Thuế.
Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế 2025 đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng các trường hợp cơ quan thuế được công khai thông tin người nộp thuế. Đáng chú ý, người nộp thuế không thực hiện giải trình về rủi ro hóa đơn sau khi nhận cảnh báo từ cơ quan thuế sẽ thuộc diện có thể bị công khai thông tin.
Bộ cũng đề xuất công khai thông tin người nộp thuế đã ngừng kinh doanh, để thống nhất với quy định tại Luật Doanh nghiệp.
Với trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, cơ quan thuế có thể được công khai thông tin về chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật.
Dữ liệu công bố gồm họ tên và một phần thông tin định danh. Để bảo đảm quyền riêng tư, Bộ Tài chính đề xuất che hoặc ẩn một phần số định danh cá nhân. Theo cơ quan soạn thảo, giải pháp này nhằm cân bằng giữa yêu cầu minh bạch trong quản lý thuế và bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân.





