Đảm bảo quyền lợi của người lao động ra nước ngoài làm việc"Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quan trọng là phải đảm bảo quyền lợi của người lao động, cung cấp lao động chất lượng, đúng yêu cầu của nhà tuyển dụng", Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu lưu ý.
Gia tăng tình trạng lừa đảo đưa người lao động ra nước ngoài làm việcCác doanh nghiệp không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng lại đăng thông tin đơn hàng tuyển dụng trên các website, mạng xã hội để lừa đảo người lao động.
Lật tẩy đường dây lừa người lao động ra nước ngoàiNhóm đối tượng này về các vùng quê nghèo để lừa người lao động đi nước ngoài với hứa hẹn thu nhập cao. Đường dây lừa đảo này đã được các chiến sĩ biên phòng phá gỡ, phanh phui.
Nghiêm cấm thu tiền môi giới để đưa người lao động ra nước ngoài làm việcVới đa số đại biểu tán thành, chiều 13/11, Quốc hội đã thông qua luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Luật có nhiều quy định mới để bảo vệ quyền lợi người lao động.
Ngăn chặn thông tin giả mạo đưa người ra nước ngoài làm việcSở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đề nghị công an và chính quyền địa phương phối hợp ngăn chặn các hành vi thông tin giả mạo cơ quan nhà nước, lừa người lao động ra nước ngoài làm việc.
Chặn dòng lao động đi nước ngoài bất hợp pháp, cần phạt nặng những ai?Để ngăn chặn tình trạng người lao động ra nước ngoài làm việc "chui", phải có chế tài mạnh đối với những người làm dịch vụ đưa người lao động đi nước ngoài bất hợp pháp.
Đi xuất khẩu lao động có được lĩnh BHXH một lần không?Bạn Tuấn Phong (Bắc Ninh) hỏi: Tôi nghe nói khi người lao động ra nước ngoài thì có thể được lĩnh BHXH một lần. Tới đây, tôi sẽ đi XKLĐ tại Nhật Bản. Vậy cụ thể quy định ra sao?
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lo lỡ cơ hội tạo việc làm cho nhiều lao độngBộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phân tích, tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài làm việc theo mô hình phi lợi nhuận, người dân và nhà nước cùng có lợi...
Sắp xét xử vụ lao động đòi bồi thường 1 triệu USDĐiều chuyển người lao động ra nước ngoài làm việc rồi chấm dứt hợp đồng lao động mà không rõ lí do, công ty đa quốc gia Schlumberger Việt Nam, ngày 12/5 tới đây sẽ là bị đơn tại TAND TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Xử lý nghiêm hành vi trục lợi, lừa đưa người đi làm việc ở nước ngoàiCục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi trong hoạt động đưa lao động đi làm việc nước ngoài, bao gồm việc thu phí trái quy định.
Giải thể tổ chức công đoàn trong cơ quan nhà nước, sắp xếp cán bộ ra sao?Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc sắp xếp tổ chức trước ngày 15/6, sau quyết định kết thúc hoạt động tổ chức công đoàn trong cơ quan nhà nước.
Giảm thời gian cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Việt NamTheo dự thảo Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Bộ Nội vụ dự kiến giảm thời gian cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam từ 36 ngày xuống 10 ngày.