TP.HCM đề nghị cấp BHYT trọn đời cho người khuyết tật nặngCấp BHYT trọn đời cho người khuyết tật nặng là một đề xuất rất thiết thực từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM.
Trên 1 triệu người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng nhận trợ cấp ở cộng đồng"Cả nước hiện có trên 1 triệu người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, khoảng 100.000 gia đình, cá nhân nhận chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng…".
Người khuyết tật nặng bị "ngó lơ": Không xác định được nhu cầu đi xe?Liên quan đến sự việc người đàn ông khuyết tật bị xe buýt "ngó lơ", doanh nghiệp vận hành tuyến đã có những thông tin phản hồi.
01:39Mã số 5644: Cựu dân công hỏa tuyến bị khuyết tật nặng quyết không gục ngã trước số phậnTai nạn lao động khiến bà Nguyễn Thị Sláy, cựu dân công hỏa tuyến, trở thành người khuyết tật nặng. Dù chỉ trông vào khoản trợ cấp ít ỏi, bà vẫn kiên cường sống, không gục ngã trước số phận.
Mã số 5644: Từ dân công hỏa tuyến đến đơn thân nuôi con và khuyết tật về giàTai nạn lao động khiến bà Nguyễn Thị Sláy, cựu dân công hỏa tuyến, trở thành người khuyết tật nặng. Dù chỉ trông vào khoản trợ cấp xã hội, bà vẫn kiên cường sống, không gục ngã trước số phận.
02:15Mã số 5530: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ cụ bà 90 tuổi gặp tai nạnTrong nhà có tới 3 người khuyết tật nặng, nên 90 tuổi cụ Đạo vẫn đang là lao động chính. Gặp nạn trên đường đem rổ ốc ra chợ, cụ bị đa chấn thương rất nặng, gia đình lâm cảnh lao đao, khốn quẫn.
Vụ gã chủ nhà hiếp dâm nữ giúp việc khuyết tật: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung!Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định dù bị hại cung cấp tài liệu chứng minh là người khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng chưa có căn cứ nào xác định bị hại người khuyết tật nặng (?!).
Chiến thắng kẻ thù KTác giả Nguyễn Thị Kim Anh là người khuyết tật nặng chỉ ngồi lăn, nhưng không ngừng phấn đấu, học hỏi.
Kẻ tráo vé số của người khuyết tật có bị tăng nặng trách nhiệm hình sự?Luật sư cho biết, người phạm tội nếu phạm tội đối với người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức sẽ bị coi là tình tiết tăng nặng TNHS.
“Bối rối” vì người khuyết tật được ưu tiên tuyển sinhTheo quy chế tuyển sinh Cao đẳng - Đại học năm nay, người khuyết tật nặng trở thành đối tượng ưu tiên xét tuyển. Tuy nhiên, các trường thì “bối rối” vì chẳng biết làm sao để xét tuyển.
Chuyện buồn ở một xã nghèo: Vợ liệt sĩ tái giá phải nộp tiền để được hưởng chế độ?Để được hưởng chế độ, vợ liệt sĩ tái giá phải đóng một khoản tiền cho cán bộ thì mới được nhận lương hàng tháng. Chưa dừng lại, người khuyết tật nặng cũng được hưởng chế độ bằng người bị nhẹ, thậm chí những người không bị gì cũng được hưởng chế độ.
Nhiều chính sách ưu đãi dành cho người khuyết tậtNgười khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi tham gia các phương tiện giao thông, gồm cả máy bay; giảm giá khi người khuyết tật sử dụng các dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch…