ĐH FPT sẽ mở thêm chuyên ngành Y - Sinh TinTrường ĐH FPT vừa phối hợp cùng Hội Trí thức KH&CN Trẻ Việt Nam (VAYSE), Hội Tin học Việt Nam và Hội Di truyền học Việt Nam tổ chức buổi hội thảo “Bio-Informatics: Hiện tại và tương lai”.
Cô gái Tiền Giang giành học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ ngành Y sinh "khó nhằn" tại AnhTừ học sinh trường huyện đỗ vào trường chuyên, lớp chọn rồi tìm đường du học chương trình Tú tài quốc tế tại New Zealand, Huỳnh Ngọc Phương Thảo được 11 trường đại học quốc tế mời gọi. Tốt nghiệp Đại học tại Anh, cô gái Việt tài năng tiếp tục ghi danh thẳng lên bậc tiến sĩ với suất học bổng toàn phần.
Giải mã ADN - Tầm soát 88 bệnhNgày 31.3.2018, lần đầu tiên tại Việt Nam, một bước tiến trong ngành y sinh về phân tích hệ gene (ADN) giúp tầm soát sớm 88 bệnh ung thư và các bệnh lý di truyền khác đã ra mắt người Việt Nam bởi công ty PREMIUM THERAPY và đối tác MEDIZEN HUMANCARE Hàn Quốc.
3 nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019Chiều ngày 18/5, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu cho ba nhà khoa học thuộc các ngành Cơ học, Y sinh dược học và Vật lý. Đây cũng là năm đầu tiên, một nhà khoa học nữ và các nhà khoa học trong các ngành Y sinh Dược học và Cơ học được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu.
Ứng dụng y tế thông minh giúp giảm thời gian chờ đợi, chi phíViệt Nam đang từng bước áp dụng y tế thông minh trong quản trị bệnh viện giúp giảm thời gian chờ đợi, đồng thời cũng giúp tiết kiệm chi phí điều trị cho người bệnh nhờ liên thông kết quả xét nghiệm.
Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ nêu lý do phải can thiệp tim ngay trong bào thaiThống kê trong năm 2023, Bệnh viện Từ Dũ phát hiện hơn 21.600 trường hợp bất thường thai nhi, với hơn 2.500 ca được can thiệp bào thai.
Việt Nam làm gì để bước vào mỏ vàng 1.000 tỷ USD công nghiệp bán dẫn?Việt Nam đang có cơ hội "nghìn năm có một" để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Dự báo ngành này có giá trị khoảng 1.000 tỷ USD vào năm 2030.
Nhiều trường Y dược xét học bạ, mở ngành mớiNăm nay, một số trường Y dược duy trì phương thức xét tuyển bằng học bạ. Riêng ĐH Y Hà Nội dự kiến mở 4 ngành mới.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm học phí 3 ngành còn 49 triệu đồng/nămTrường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điều chỉnh giảm học phí năm học 2023-2024 đối với các ngành đào tạo bác sĩ, dược sĩ còn 49 triệu đồng/năm đối với sinh năm 1, năm 2.
Mẹ nhận lương 7 triệu đồng bị chỉ trích "nghèo mà đòi cho con học Y"Bà mẹ mỗi tháng thuê gia sư 8 triệu đồng để dạy con với ước mơ con đỗ Đại học Y Hà Nội nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng.
Nhiều ưu thế khi xét tuyển sớm vào đại họcĐăng ký các phương thức xét tuyển sớm vào đại học, ngoài việc tăng cơ hội trúng tuyển vào trường và ngành học yêu thích, thí sinh còn có thể giảm áp lực thi cử, được hưởng ưu đãi đặc quyền khi nhập học, có cơ hội nhận học bổng hấp dẫn.
Thêm học sinh chưa được cấp visa đi Mỹ dự thi khoa học kỹ thuật quốc tếCó tên trong danh sách dự thi Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024 nhưng Nguyễn Lê Quốc Bảo chưa được cấp visa.