Nâng cấp quốc lộ nghìn tỷ đồng gây nứt nhà dân, 3 năm chưa đền bù xongQuá trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A vào năm 2023, đơn vị thi công làm hư hỏng hơn 160 nhà dân ở Hà Tĩnh. Đến nay, việc đền bù vẫn chưa hoàn thành khiến UBND tỉnh nhiều lần gửi văn bản chỉ đạo.
Vụ thi công BOT nứt nhà dân: Huyện khẳng định chủ đầu tư thoái trách nhiệmLiên quan đến việc chủ đầu tư thực hiện dự án BOT trên tuyến QL 26 làm nứt nhà dân nhưng “đá” trách nhiệm bồi thường cho đơn vị thi công, UBND huyện khẳng định chủ đầu tư đang thoái thác trách nhiệm.
Thi công Quốc lộ 1 gây nứt nhà dân, chủ đầu tư chối đền bù?Suốt 2 nằm qua, hơn 200 hộ dân ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng yêu cầu đền bù do thi công quốc lộ 1 gây nứt nhà dân. Thế nhưng, chủ đầu tư dự án từ chối bồi thường.
Thanh tra xác định lỗi đơn vị thi công tòa chung cư 28 tầng làm nứt nhà dânSở Xây dựng tỉnh Bình Định yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tòa chung cư 28 tầng làm nứt nhà dân, ô nhiễm môi trường… không để xảy ra tái phạm khiến người dân bức xúc khiếu nại.
Vụ thi công đường làm nứt nhà dân: Tiến hành giám định để đền bùLiên quan đến vụ thi công đường làm nứt hàng chục căn nhà dân tại Quảng Bình, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang tiến hành giám định, đánh giá tổn thất để lập phương án khắc phục, đền bù.
“Lô cốt” làm sập trần, nứt nhà dânÔng Nguyễn Thế Ninh, ngụ số 3 xa lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2 (TP.HCM), cho biết chiều 4/7, “lô cốt” đang thi công phía sau làm nhà ông rung chuyển, sập trần, nứt nền nhà.
Thi công đường làm nứt nhà dân: Chỉ được thi công ban ngày“Đối với nhà thầu, khi tổ chức thi công chỉ triển khai thi công vào ban ngày, bố trí số lượng máy thi công giếng cát phù hợp để dễ theo dõi, hạn chế xung chấn ảnh hưởng tới nhà dân”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu.
Nhà thầu “chây ì” trả tiền đền bù nứt nhà, dân kêu thấu trờiDù đã được kiểm định, số tiền đền bù cũng đã được chốt lại nhưng hàng trăm hộ dân vẫn đang “mỏi mòn” chờ nhà thầu thi công chi trả tiền để sửa chữa nhà cửa.
Thủy điện làm nứt nhà dân là của vợ Phó Giám đốc Sở Công ThươngDo xin chuyển đổi đất rừng đặc dụng sang làm thủy điện không được, tỉnh Đắk Lắk đã điều chỉnh giảm diện tích này ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng. Theo tìm hiểu, đất này được cho thuê để làm thủy điện tư nhân, do vợ của Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk làm chủ.